Xuất lậu hơn 160.000 chiếc khẩu trang y tế sang Campuchia

Ông Phạm Văn Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ vụ xuất lậu 164.600 chiếc khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Campuchia.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm đếm số khẩu trang vừa thu giữ.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/3, tại Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), tổ kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên làm thủ tục hải quan cho ô tô tải mang biển kiểm soát 51D 494.29 do tài xế Nguyễn Minh Đang (sinh năm 1983, ngụ ở ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xuất cảnh sang Campuchia.

Trong quá trình đó, Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra trọng điểm hàng hóa trên xe.

Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện bên trong xe tải chở 66 thùng carton chứa đầy khẩu trang y tế được ngụy trang bằng cách cho vào các bao tải loại nhằm "qua mặt" cơ quan chức năng để vận chuyển sang Campuchia.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Minh Đang không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng này. 

Tổ kiểm soát đã đưa người và tang vật về Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra thực tế tang vật, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 66 thùng carton chứa 164.600 chiếc khẩu trang y tế. Số khẩu trang y tế đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và được ngụy trang thành hàng hóa khác để vận chuyển sang Campuchia.

Hiện, Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang làm việc với những người liên quan để xác định tính chất, hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của phát luật.

Trước đó, vào ngày 7/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phát hiện một số hàng hóa được tập kết gần khu vực Trạm kiểm soát của khẩu đường bộ Khánh Bình (thuộc ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) có người trông giữ. Nghi ngờ là hàng lậu, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhưng người trông giữ bỏ chạy, để lại toàn bộ hàng hóa. Kiểm tra cho thấy, các thùng hàng chứa 64 hộp khẩu trang y tế (loại 50 chiếc/hộp). Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã lập biên bản tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.