Xuất khẩu xăng, dầu của Venezuela sang Cuba tăng mạnh

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn số liệu của công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) cho biết trong tháng 7 vừa qua, lượng dầu thô nhẹ, xăng và nhiên liệu máy bay xuất khẩu của nước này sang Cuba đạt 31.000 thùng/ngày, tăng gấp 4 lần so với mức nền thấp của tháng trước đó.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của Công ty dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ở bang Anzoategui. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tháng 6, lượng xuất khẩu các mặt hàng trên chỉ đạt 8.000 thùng/ngày, thấp hơn 2.000 thùng/ngày so với thời điểm đầu năm ngoái và là  mức giảm kỷ lục cho đến nay.

Theo các chuyên gia, việc gia tăng mạnh trở lại mức xuất khẩu trong tháng 7 có thể do các đối tác chủ chốt của PDVSA đang chờ Mỹ cho phép được mở rộng hoạt động tại Venezuela sau khi Washington hồi tháng trước đã "bật đèn xanh" cho công ty dầu mỏ Chevron nối lại hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này để xuất khẩu dầu thô sang Mỹ theo diện giấy phép hạn chế. Giám đốc điều hành Chevron, ông Mike Wirth, cho biết công ty dự kiến sẽ nối lại xuất khẩu dầu của Venezuela sang Mỹ trong tháng này theo giấy phép mới  nhưng với số lượng hạn chế.

Tính chung cho tất cả các thị trường, trong tháng 7, Venezuela xuất khẩu trung bình 727.000 thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế mỗi ngày, giảm so với mức 807.000 thùng/ngày của tháng 6. Ngoài ra, quốc gia này cũng đã xuất khẩu 227.000 tấn sản phẩm phụ từ dầu mỏ và hóa dầu.

Lưu Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.