Xuất khẩu rau quả đạt 2,32 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 8/2017 ước đạt 296 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 8 tháng ước đạt 2,32 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Xuất khẩu rau quả đạt 2,32 tỷ USD ảnh 1

Sơ chế thanh long xuất khẩu ở Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm 85,1% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (61,7%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (61,4%), Trung Quốc (61,3%), Nga (49,4%), Hoa Kỳ (26,7%)...

Cũng trong tháng 8/2017, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 169 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu rau quả 8 tháng đạt 1,02 tỷ USD, tăng 93,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tháng 8/2017, thị trường trái cây trong nước có nhiều biến động. Tại Bến Tre, giá chôm chôm liên tục giảm và hiện đang ở mức thấp so với 2 - 3 năm trước, hiện đang ở mức từ 5.000 - 6.000 đồng/kg (chôm chôm Java).

Nguyên nhân giá chôm chôm rẻ là do xuất khẩu đi Trung Quốc, Campuchia gặp nhiều khó khăn, nông dân lại thu hoạch rộ đúng vào thời điểm mưa kéo dài nên việc tiêu thụ chôm chôm cũng chậm hơn.

Trong khi đó, giá dừa tại Bến Tre khoảng một tuần gần đây tăng cao lên mức kỷ lục do nguồn cung thiếu hụt, hiện đang dao động quanh mức từ 125.000 - 150.000 đồng/1 chục (12 trái). Nguyên nhân là do đang trong giai đoạn nghịch mùa, cộng thêm ảnh hưởng của hạn mặn năm ngoái nên sản lượng mua vào thấp.

Tại Tây Ninh hiện đang mùa thu hoạch nhãn da bò nhưng giá loại nhãn này đang giảm sâu, chỉ từ 3.500 - 4.000 đồng/kg, khiến người trồng nhãn hết sức khó khăn.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, nhãn xuồng với nhiều chủng loại như: xuồng cơm vàng, cơm trắng, bao công, hai Duyệt..., có giá dao động từ 50.000 - 110.000 đồng/kg.

Nhãn chính vụ của Hưng Yên năm nay có thể đạt trung bình từ 35.000 – 36.000 đồng/kg, cao hơn từ 5.000 - 7.000 đồng/kg so với năm ngoái.

Tại Đà Lạt, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích rau, hoa bị ngập úng, hư hại nặng trong khi thị trường đang tiêu thụ mạnh, đẩy giá các mặt hàng nông sản này tăng chóng mặt.

Cụ thể, bắp cải xanh tăng từ 4.000 - 5000 đồng/kg lên 8.000 - 10.000 đồng/kg, súp lơ xanh từ 12.000 đồng/kg tăng lên khoảng 20.000 đồng/kg...

Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.