Xuất khẩu quốc phòng Israel lập kỷ lục mới

Bất chấp cuộc chiến kéo dài từ tháng 10/2023 và nhu cầu ngày càng lớn trong việc cung cấp trang thiết bị cho quân đội Israel, xuất khẩu quốc phòng của nước này vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt mức kỷ lục 19,2 tỷ USD trong năm 2025.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự ở thành phố Khan Yunis, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu do Bộ Quốc phòng Israel công bố, con số trên tăng khoảng 30% so với năm 2024, đồng thời cao gấp đôi so với 5 năm trước và gấp bốn lần so với một thập kỷ trước.

Một trong những động lực chính của tăng trưởng là sự gia tăng mạnh mẽ của các hợp đồng quốc phòng theo hình thức chính phủ với chính phủ (GTG). Tổng giá trị các thương vụ GTG đạt khoảng 10 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng giá trị xuất khẩu quốc phòng trong năm.

Xu hướng này phản ánh vai trò ngày càng lớn của các bộ quốc phòng trong việc bảo trợ những hợp đồng quy mô lớn, đặc biệt khi nhiều thỏa thuận yêu cầu chuyển giao công nghệ và thiết lập dây chuyền sản xuất tại nước mua.

Theo phân tích theo khu vực, các quốc gia tham gia Hiệp định Abraham gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Maroc và Bahrain chiếm khoảng 15% tổng giá trị giao dịch, tăng từ mức 12% của năm trước.

Trong khi đó, tỷ trọng xuất khẩu sang châu Âu giảm từ mức đột biến 54% năm 2024 xuống còn 36% trong năm 2025. Sự sụt giảm này chủ yếu do năm 2024 ghi nhận thương vụ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 cho Đức trị giá khoảng 3,5 tỷ USD.

Ngược lại, khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng đáng kể, từ khoảng 23% lên 32% tổng giá trị hợp đồng, trong bối cảnh nhiều quốc gia đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Sau thương vụ Arrow 3, các hệ thống phòng không từng chiếm tới 48% giá trị xuất khẩu quốc phòng năm 2024, tăng mạnh so với mức 36% của năm 2023. Sang năm 2025, tỷ lệ này giảm xuống còn 29%, song vẫn là nhóm sản phẩm xuất khẩu lớn nhất.

Ngoài ra, 22% hợp đồng liên quan đến các hệ thống giám sát, trong khi 11% thuộc lĩnh vực radar và tác chiến điện tử.

Các hợp đồng có giá trị trên 100 triệu USD tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm 53% tổng doanh số xuất khẩu. Các hợp đồng trị giá từ 50-100 triệu USD chiếm 13%, từ 10-50 triệu USD chiếm 19%, còn lại là các giao dịch quy mô nhỏ hơn.

Dù đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, các doanh nghiệp quốc phòng Israel vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Việc đồng USD mất giá quá mạnh trong năm qua đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của một số hợp đồng xuất khẩu, trong một số trường hợp làm giảm tới 20% biên lợi nhuận.

Bên cạnh đó, các khoản nợ chưa thanh toán của chính phủ đối với ngành công nghiệp quốc phòng liên quan đến ngân sách quốc phòng năm 2026 cũng tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp.

Thanh Bình - PV TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).