Xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đạt mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của nước này trong năm tài chính 2025-2026 đã đạt mức cao kỷ lục 38.424 crore rupee (4,6 tỷ USD).
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến (AMCA) của Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Con số này đánh dấu mức tăng trưởng hơn 62,66% so với mốc 23.622 crore rupee ghi nhận cùng kỳ năm trước. Trong năm tài chính 2023-2024, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đạt 21.083 crore rupee.

Trong bài viết trên mạng xã hội, Bộ trưởng Singh nhấn mạnh rằng "bước nhảy vọt" trong xuất khẩu quốc phòng nói trên phản ánh niềm tin toàn cầu ngày càng tăng vào năng lực quốc phòng nội địa của Ấn Độ và quốc gia Nam Á này đang "viết nên một câu chuyện thành công ấn tượng về xuất khẩu quốc phòng".

Theo Bộ trưởng Singh, với sự đóng góp 54,84% từ các doanh nghiệp nhà nước phục vụ quốc phòng (DPSU) và 45,16% từ khu vực tư nhân, cột mốc này thể hiện sức mạnh của một hệ sinh thái quốc phòng hợp tác và tự lực.

Trước đó, phát biểu tại một sự kiện vào tháng 3, Bộ trưởng Rajnath Singh đã chỉ ra rằng những nỗ lực của chính phủ đang mang lại kết quả thành công mạnh mẽ và mục tiêu của chính phủ là đạt khoảng 5,4 tỷ USD xuất khẩu quốc phòng vào năm tài chính 2029-2030.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tất cả các tàu chiến và tàu ngầm mà Hải quân Ấn Độ đặt hàng đều được chế tạo tại các xưởng đóng tàu trong nước, từ thiết kế và kỹ thuật đến đóng và hỗ trợ vòng đời, gọi đây là một bước tiến lớn hướng tới khả năng tự lực.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.