Xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Lào Cai tăng 212%

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, xuất nhập nhập hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai từ đầu năm 2024 đến nay tăng khá mạnh; trong đó, chủ yếu là các mặt hàng nông sản. 
Chú thích ảnh
Xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu từ đầu năm 2024 đến nay đạt 1,7 tỷ USD; trong đó hàng hóa xuất khẩu đạt trên 1,2 tỷ USD và hàng hóa nhập khẩu đạt gần 500 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài, sắn… ; nhập khẩu chủ yếu hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón.
 
Trị giá hàng nông sản xuất khẩu từ đầu năm 2024 đến nay đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 212 % so với cùng kỳ 2023. Trị giá hàng nông sản nhập khẩu đạt gần 500 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023.
 
Ông Phạm Văn Phúc, Phó chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết: Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra khá ổn định, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 phương tiện tham gia họat động xuất nhập khẩu hàng hóa.
 
Năm 2024, Lào Cai phấn đấu giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 4,5 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng tại cửa khẩu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục nhanh gọn, thông thoáng nhằm phục vụ tốt thông quan hàng hóa.
 
Cùng với đó, địa phương xác định đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước với 53 hoạt động được triển khai trong năm 2024 có sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan như Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội nông dân...
 
Ngoài ra, địa phương đang triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ liên quan đến vấn đề quy hoạch, hạ tầng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động thông thương xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) - Bá Sái, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại biên giới và xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.