Xuất khẩu gạo giảm mạnh trong tháng 1/2019

Xuất khẩu gạo tháng 1/2019 đạt 437.000 tấn, giá trị 195,3 triệu USD, giảm 10,9% về khối lượng và 18,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Tại "Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long sáng nay (ngày 26/2) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tại Đồng Tháp, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, xuất khẩu gạo năm 2018 đạt 6,1 triệu tấn, trị giá 3,06 tỷ USD, tăng 5,1% về lượng và 16,3% so với năm 2017, tăng trưởng mạnh về giá trị.

Chú thích ảnh
Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: X.Ân

Tuy nhiên, từ cuối 2018 đến nay, việc tiêu thụ gạo gặp nhiều khó khăn, giá gạo xuất khẩu giảm. Xuất khẩu gạo tháng 1/2019 đạt 437.000 tấn với giá trị 195,3 triệu USD, giảm 10,9% về khối lượng và 18,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân là do nguồn cung dồi dào, các địa phương đang bước vào thu hoạch rộ vụ đông xuân, vụ lúa lớn nhất trong năm, trong khi đó, các giao dịch xuất khẩu cũng giảm mạnh vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bên cạnh đó, các thị trường quốc tế đang tiếp tục có sự cạnh tranh gia tăng về chất lượng, chủng loại gạo nhập khẩu và yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt mặt hàng này.

Trước những khó khăn đó, ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo họp bàn về các giải pháp tháo gỡ, trước mắt giao Bộ Tài chính thu mua, đưa vào dự trữ quốc gia năm 2019, với lượng 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản đứng hàng đầu về xuất khẩu. Về gạo, Việt Nam luôn nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Gạo Việt Nam đã xuất khẩu tới khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

H.V/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.