Xuất khẩu gạo dự kiến đạt 5,2 triệu tấn

Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong 5 tháng cuối năm 2017, VFA đặt mục tiêu xuất khẩu được 2 triệu tấn gạo. Điều này đồng nghĩa với xuất khẩu gạo của Việt Nam cả năm 2017 dự kiến đạt trên 5,2 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016.
Xuất khẩu gạo dự kiến đạt 5,2 triệu tấn ảnh 1

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 200.000 tấn gạo chất lượng. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

VFA cho biết, trong 7 tháng qua, xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên 3,24 triệu tấn, với trị giá FOB 1,4 tỷ USD và giá FOB bình quân gần 434 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu gạo tăng 11% về lượng, tăng 11,4% về trị giá FOB và giá bình quân cũng tăng 1,27 USD/tấn.

Riêng trong tháng 7/2017, xuất khẩu gạo đạt 584.000 tấn, với giá trị trên 240 triệu USD. Đây là tháng có số lượng xuất khẩu đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay cũng như cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu giao hàng đi Trung Quốc, Châu Phi và Bangladesh.

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng qua chủ yếu vẫn là khu vực Châu Á, chiếm 67% thị phần xuất khẩu; trong đó, Trung Quốc đứng đầu với 40,65% thị phần, tiếp đó là Philippines, Malaysia, Singapore. Xuất khẩu gạo sang Châu Phi cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 15,3% thị phần xuất khẩu.

Tính đến ngày 31/7, vẫn còn hơn 1 triệu tấn gạo đã đăng ký hợp đồng xuất khẩu nhưng chưa giao hàng, trong đó có khoảng 300.000 tấn gạo thuộc hình thức hợp đồng tập trung, còn lại là hợp đồng thương mại của các doanh nghiệp. Số lượng này gần tương đương với lượng tồn kho hiện nay của các doanh nghiệp.

VFA dự báo, thị trường từ nay đến cuối năm sẽ được dẫn dắt bởi nhu cầu từ các thị trường như Malaysia, Bangladesh, Philippines, Sri Lanka... Tuy vậy, việc các nguồn cung gạo đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan… cũng sẽ tác động đến tình hình thị trường trong thời gian tới.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.