Xuất khẩu gạo của Ấn Độ dự báo tăng kỷ lục trong năm 2020

Các quan chức ngành gạo của Ấn Độ ngày 7/10 cho biết xuất khẩu gạo của nước này năm 2020 có thể tăng gần 42% so với năm 2019, lên mức cao kỷ lục do nguồn cung từ các nước cạnh tranh xuất khẩu gạo giảm và sự giảm giá của đồng rupee.
Chú thích ảnh
Người dân đong gạo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Ấn Độ, ông Krishna Rao, cho biết xuất khẩu gạo của nước này có thể tăng lên 14 triệu tấn trong năm 2020, cao hơn mức 9,9 triệu tấn của năm 2019. Xuất khẩu gạo non-basmati, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ đến các nước Bangladesh, Nepal, Benin và Senegal, có thể tăng gấp đôi so với năm 2019, lên 9,5 tấn. Trong khi đó, loại gạo thơm hạt dài hảo hạng basmati, thường xuất khẩu sang Iran, Saudi Arabia và Iraq, sẽ duy trì ổn định ở mức 4,5 triệu tấn. 

Theo ông Rao, các nước cạnh tranh xuất khẩu gạo với Ấn Độ đều bị tác động của thời tiết khiến nguồn cung bị giới hạn. Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, vừa trải qua đợt hạn hán vào đầu năm nay khiến sản lượng gạo giảm xuống còn 6,5 triệu tấn trong năm 2020, mức thấp nhất trong 20 năm qua. Trong khi đó, Việt Nam cũng gặp khó khăn khi vựa lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long bị mất mùa do mực nước xuống thấp. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không thể đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang châu Phi do lũ lụt khiến mất mùa. 

Bên cạnh đó, đồng rupee giảm giá trị cũng đem lại lợi thế cho hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ. Đồng rupee đã giảm 3% giá trị so với USD trong năm nay. Ấn Độ cũng đã chủ động giảm 5% giá gạo, xuống với mức 380 USD/tấn, trong khi Thái Lan duy trì ở mức giá 490 USD/tấn.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.