Xuất khẩu dệt may sẽ vượt kế hoạch 1 tỷ USD

Tình hình xuất khẩu của ngành dệt may thời gian gần đây đang chững lại, song những tháng cuối năm cũng là thời điểm các doanh nghiệp gấp rút hoàn thành các đơn hàng.

Tình hình xuất khẩu của ngành dệt may thời gian gần đây đang chững lại, song những tháng cuối năm cũng là thời điểm các doanh nghiệp gấp rút hoàn thành các đơn hàng. Theo dự báo của ngành, xuất khẩu dệt may cả năm 2013 vẫn tăng trưởng tốt và vượt khoảng 1 tỷ USD so với tổng kim ngạch dự báo ban đầu.


Cạnh tranh ngày càng gay gắt


Theo số liệu thống kê của Tổng Cục hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong 9 tháng qua đạt 13 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2012. Theo ông Phạm Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong số những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất, dệt may là một trong hai ngành duy nhất đạt trên 10 tỷ USD. “Tuy nhiên, hiện xuất khẩu của ngành này đang chững lại và tăng trưởng không đều. Nguyên nhân là do cuối năm 2012, thị trường các nước bị hụt hàng, nên đầu năm 2013 nhu cầu nhập tăng và đến nay thì chững lại. Một nguyên nhân nữa là sự cạnh tranh về giá giữa các nước xuất khẩu sản phẩm dệt may ngày càng diễn ra gay gắt. Ví dụ, mức lương trả cho công nhân tại Việt Nam ngày càng cao cũng ảnh hưởng tới tính cạnh tranh trong xuất khẩu. Lương công nhân ở Campuchia bình quân chỉ ở mức 50 USD/người/tháng, Bangladesh 60 - 70 USD/người/tháng, trong đó ở Việt Nam là 250 USD/người/tháng”, ông Hồng cho biết.

Xuất khẩu dệt may sẽ vượt kế hoạch 1 tỷ USD ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu 2013.


Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dệt may trong nước cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và nhập khẩu nguyên phụ liệu. Hiện có tình trạng doanh nghiệp Việt Nam tranh mua nguyên liệu với các nước chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu khác như Campuchia, Ấn Độ, Bangladesh... Mặt khác, các nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành cũng đang lợi dụng việc khan hiếm nguồn nguyên phụ liệu để cố tình trì hoãn việc giao hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đẩy giá tăng thêm từ 10 - 15%. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện những đơn hàng xuất khẩu cuối năm đã ký kết trước đó của các doanh nghiệp trong nước.


Nhiều tín hiệu tích cực


Theo ông Hồng, với chính sách đẩy mạnh xuất khẩu của Chính phủ, những nỗ lực của các doanh nghiệp dệt may, mức tăng trưởng trung bình của ngành vẫn đạt khoảng 15%. Nhiều khả năng, xuất khẩu dệt may trong năm 2013 vẫn sẽ vượt khoảng 1 tỷ USD so với mục tiêu đề ra.


Ông Nguyễn Ân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại May Sài Gòn, lạc quan cho biết: “Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực không ngừng vươn lên tìm kiếm thị trường mới, 9 tháng qua, đơn vị đã đạt doanh thu hơn 900 tỷ đồng, lợi nhuận 52 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2013, doanh thu của doanh nghiệp sẽ vượt 1.100 tỷ đồng, với lợi nhuận đạt khoảng 65 tỷ đồng. Ngoài ra, với việc tham gia hội chợ thời trang tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp đã có thêm một số khách hàng mới ở thị trường này. Trong những tháng tới, các đối tác này sang làm việc với doanh nghiệp để xúc tiến hợp tác. Khi có thêm khách hàng mới, doanh nghiệp sẽ phải mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động”.


Bên cạnh đó, một tín hiệu tốt khác của ngành dệt may là nếu như những năm trước, tỉ lệ nội địa hoá trong hàng xuất khẩu chỉ đạt 20 - 30%, thì năm nay con số này đã là 40 - 50%. Điều này sẽ khiến việc nhập khẩu nguyên phụ liệu của ngành giảm đi và ngành sẽ tận dụng được nhiều cơ hội nếu hiệp định thương mại như TPP được ký kết. Không những thế, những năm gần đây, ngành dệt may đã chú trọng đầu tư phát triển thị trường nội địa; nhiều doanh nghiệp tập trung đầu tư cho khâu thiết kế, sản xuất, chuyển giao công nghệ và thương hiệu để cho ra những sản phẩm không thua kém hàng nhập khẩu, như Pierre Cardin (An Phước), San Sciaro (Việt Tiến), Mattana (Nhà Bè)... Trong thực tế, những thương hiệu này còn tạo cơ hội cho người tiêu dùng Việt Nam được sử dụng hàng may mặc chất lượng cao và trở thành những thương hiệu thế giới được Việt hóa.


Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, từ những tín hiệu tích cực này, thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch đã đề ra và tiếp tục vẽ lên gam màu sáng trong “bức tranh” xuất siêu năm thứ 2 liên tiếp của Việt Nam.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.