Xuất khẩu dầu từ Nga sang Ấn Độ tăng mạnh trở lại trong tháng 9

Theo công ty dữ liệu Kpler SAS, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ trong tháng 9/2023 đã tăng 15% so với mức thấp nhất 7 tháng được ghi nhận trong tháng Tám do nguồn cung dồi dào và giá giảm.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu ở thành phố Gubkinsky, Tây Siberia, LB Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Kpler SAS cho biết, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga lên tới 1,78 triệu thùng/ngày vào tháng trước. Theo Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler, lượng nhập khẩu dầu có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh. Ông Katona cho biết, có “rất nhiều dư địa” để Ấn Độ tăng nhập khẩu từ Nga do lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của nước này đồng nghĩa với việc các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ cắt giảm công suất hoạt động và sẽ có nhiều dầu thô hơn để xuất khẩu.

Ông Katona cho biết, Ấn Độ chủ yếu mua dầu Urals của Nga, được giao với mức chiết khấu khoảng 4 USD/thùng so với dầu Brent, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn so với nguồn cung dầu kỳ hạn từ Trung Đông. Ông cho biết, với nguồn dầu thô ngày càng tăng từ Nga, các nhà xuất khẩu có thể đưa ra mức chiết khấu lớn hơn nữa trong tương lai.

Nhập khẩu từ Iraq, nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ, tăng 9,4% lên 934.000 thùng/ngày, trong khi nhập khẩu dầu từ Saudi Arabia, nhà cung cấp lớn thứ ba, giảm 41% xuống 491.000 thùng/ngày.

Minh Trang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.