Xuất khẩu dầu thô của Nga sang Trung Quốc đạt mức cao nhất kể từ đầu xung đột ở Ukraine

Lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 đã lên tới mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát tháng 2/2022.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của công ty Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu chính thức của Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/6, Trung Quốc nhập khẩu 9,71 triệu tấn dầu từ Nga trong tháng 5, tăng so với 5,4 triệu tấn hồi tháng 2/2022 và 6,3 triệu tấn vào tháng 3/2022. Như vậy, Trung Quốc nhập khẩu dầu thô của Nga đã tăng gần gấp đôi kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặt biệt ở Ukraine.

Các con số này phù hợp với số liệu thương mại công bố tháng 6 này cho thấy thương mại giữa Trung Quốc và Nga tăng lên mức chưa cao từng thấy kể từ tháng 2/2022.

Theo số liệu của Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa 2 nước trong tháng 5 đã đạt 20,5 tỉ USD, trong đó kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đạt 11,3 tỉ USD.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục 190 tỉ USD trong năm 2022.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt mục tiêu tăng thương mại song phương lên mức 200 tỉ USD vào năm 2023.

Hồi tháng 5. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết xuất khẩu năng lượng của Nga sang Trung Quốc dự kiến tăng 40% trong năm 2023. 

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.