Xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ tăng 25 lần

Trong tháng 5, Nga xuất sang Ấn Độ 24 triệu thùng dầu, tăng 25 lần so với mức trung bình 960.000 thùng/tháng của năm 2021.
Chú thích ảnh
Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu thô từ Nga bất chấp sức ép của phương Tây. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Reuters ngày 30/5 dẫn dữ liệu của công ty tư vấn Refinitiv Eikon cho biết kể từ tháng 2 vừa qua Ấn Độ đã nhập khẩu 34 triệu thùng dầu ở mức giá chiết khấu từ Nga, với giá trị nhập khẩu cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 5 này, lượng dầu thô Nga xuất sang Ấn Độ đạt mức hơn 24 triệu thùng, tăng mạnh so với mức 7,2 triệu thùng và 3 triệu thùng lần lượt được ghi nhận trong tháng 4 và tháng 3. Dự kiến lượng dầu Ấn Độ nhập từ Nga có thể đạt mốc 28 triệu thùng trong tháng 6.

Trong năm ngoái, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ đạt mức trung bình 960.000 thùng/tháng, bằng khoảng 1/25 lượng xuất khẩu trong tháng 5. Lệnh trừng phạt của phương Tây chống Moskva giúp các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ có cơ hội mua dầu từ Nga với mức giá rẻ, khi nhiều khách hàng châu Âu ngại tiếp cận nguồn nhiên liệu này từ Nga.

Phương Tây chỉ trích Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu Nga. Tuy nhiên, New Delhi phản bác lại những cáo buộc này, cho rằng lượng dầu nhập khẩu từ Nga chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng nhu cầu tiêu thụ của Ấn Độ. Giới chức Ấn Độ cho biết nước này sẽ tiếp tục mua dầu giá rẻ của Nga, bởi việc dừng nhập khẩu đột ngột có thể làm tăng chi phí với người tiêu dùng trong nước.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.