Xuất khẩu dầu của Iraq giảm xuống mức 'chưa từng có'

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Iraq đã giảm xuống mức thấp chưa từng có trong tháng 4, do tình trạng gián đoạn kéo dài đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Số liệu do cơ quan chức năng Iraq công bố cho thấy, xuất khẩu dầu của nước này trong tháng 4 đã giảm 96% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 76% so với tháng 3, xuống còn khoảng 131.000 thùng/ngày.

Các số liệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực dầu mỏ Iraq, khi các khách hàng nhập khẩu lớn như Trung Quốc và Ấn Độ gần như không còn xuất hiện trong danh sách mua dầu của nước này trong tháng vừa qua.

Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu dầu thô trung bình của Iraq đạt khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, giảm 45,4% so với mức 3,3 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu của Iraq trong tháng 3 cũng giảm mạnh xuống còn 1,62 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 4,18 triệu thùng/ngày của tháng 2.

Tình hình trên càng làm trầm trọng thêm khó khăn tài chính của Baghdad kể từ tháng 3 - thời điểm doanh thu dầu mỏ giảm 72% sau khi từng duy trì quanh mức 7 tỷ USD trước khi khủng hoảng tại eo biển Hormuz bùng phát.

Hoàng Nhương - P/v TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.