Xuất khẩu của Triều Tiên sang Nga tăng mạnh

Xuất khẩu của Triều Tiên sang Nga tăng 31,9% trong năm 2014 so với một năm trước đó, đạt 10,17 triệu USD.

Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc công bố ngày 18/3 cho biết xuất khẩu của Triều Tiên sang Nga tăng 31,9% trong năm 2014 so với một năm trước đó, đạt 10,17 triệu USD.

Xuất khẩu của Triều Tiên sang Nga tăng mạnh ảnh 1

Sản xuất máy móc tại Triều Tiên.

Theo báo cáo, xuất khẩu dệt may của Triều Tiên sang Nga đạt 4,7 triệu USD, chiếm 46,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp theo là máy móc đạt 1,6 triệu USD, nhạc cụ đạt 1,37 triệu USD và thiết bị điện đạt 670.000 USD.

Bình Nhưỡng cũng đã xuất khẩu ô tô sang Nga với tổng giá trị đạt 250.000 USD vào năm 2014, gấp 2,3 lần so với năm 2013 trong khi xuất khẩu các thiết bị quang học đạt 190.000 USD.

Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương trong năm 2014 giảm 11,4%, chỉ đạt 92,34 triệu USD do hàng nhập khẩu từ Nga vào Bình Nhưỡng giảm 14,9%, ở mức 82,17 triệu USD. Nhập khẩu dầu thô giảm 7,9%, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Cho Bong Hyun, một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) tại Seoul cho biết: “Bình Nhưỡng đã và đang phấn đấu để tăng cường hợp tác kinh tế với Moskva, mặc dù sẽ phải mất thời gian để Triều Tiên đa dạng hóa thị trường thương mại của mình”.

Báo cáo cũng chỉ ra, trong năm 2014, hơn 90% xuất khẩu của Triều Tiên gắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, thương mại song phương giữa Triều Tiên và Trung Quốc chỉ còn 6,39 tỷ USD năm qua, lần đầu tiên giảm kể từ năm 2009.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.