Xuất hiện UAV Bồ Đào Nha tự sản xuất trên chiến trường Ukraine

Lực lượng Nga cho biết đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất tại khu vực biên giới thành phố Nga Bryansk.
Chú thích ảnh
Chiếc UAV Takever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất. Ảnh: Takever

Đây là một trong số ít lần mẫu UAV này được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường Ukraine và được phía Nga thu giữ gần như nguyên vẹn để phục vụ nghiên cứu kỹ thuật.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, tiểu đoàn chống thiết bị bay không người lái của Nga đã sử dụng UAV đánh chặn Lis để vô hiệu hóa một UAV trinh sát Tekever AR3. Đây là mẫu UAV hiếm gặp trong các hoạt động tác chiến dọc khu vực biên giới.

Chỉ huy đơn vị với biệt danh Prizrak cho biết ban đầu các binh sĩ không nhận ra mẫu UAV do thiết kế khí động học khác biệt, đặc biệt ở phần cánh và cụm đuôi. Sau khi tiếp cận hiện trường, họ xác định đây là UAV trinh sát Tekever AR3 do Bồ Đào Nha phát triển. Theo chỉ huy này, các UAV trinh sát thường được sử dụng để thu thập thông tin, xác định mục tiêu và hỗ trợ lập kế hoạch cho các đợt tấn công bằng máy bay không người lái khác.

Theo tiểu đoàn chống UAV, mặc dù động cơ bị hư hỏng sau khi bị đánh chặn, phần lớn thân máy bay, hệ thống điện tử và các thiết bị trên khoang vẫn còn nguyên vẹn. Phía Nga cho biết khí tài này đã được chuyển đến một viện nghiên cứu để các chuyên gia phân tích thiết kế, thông số kỹ thuật cũng như các giải pháp công nghệ được tích hợp trên mẫu UAV.

Một kỹ thuật viên của đơn vị với mật danh Chita cho biết UAV đánh chặn Lis do các kỹ sư tại Moskva phát triển được tối ưu cho nhiệm vụ tiêu diệt UAV trinh sát. Theo người này, phương thức tác chiến chủ yếu là bám đuổi từ phía sau thay vì tiếp cận trực diện nhằm nâng cao khả năng đánh chặn và giảm nguy cơ mất mục tiêu trong quá trình cơ động.

Tiểu đoàn chống UAV cũng công bố thêm thông tin về quá trình đánh chặn. Theo các binh sĩ, sau khi radar phát hiện mục tiêu, UAV Lis đã thực hiện cuộc truy đuổi kéo dài gần 30 phút. Trong quá trình này, Tekever AR3 liên tục bay vòng ở độ cao khoảng 2,5 km với tốc độ từ 90-100 km/giờ, khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Đến giai đoạn cuối, khi nguồn pin của UAV đánh chặn gần cạn, kíp vận hành vẫn đưa được Lis áp sát và phá hủy mục tiêu.

Lis là UAV đánh chặn chuyên dụng cánh cố định cỡ nhỏ do các kỹ sư Moskva phát triển. Hệ thống được trang bị đầu đạn nặng khoảng 1 kg cùng cơ chế tự động bám bắt mục tiêu. Sau khi radar phát hiện UAV đối phương, Lis được phóng để truy bám, tiếp cận từ phía sau và kích nổ đầu đạn ở cự ly gần nhằm vô hiệu hóa mục tiêu. Phía Nga cho rằng mẫu UAV này có khả năng thu bám mục tiêu nhanh, vận hành tương đối đơn giản và được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ đối phó các UAV trinh sát trên chiến trường.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.