Xuất hiện trâu bò chết rét tại Kon Tum

Thống kê của ngành nông nghiệp huyện Kon Plông (Kon Tum) cho thấy, thời gian qua đã có 66 con trâu, bò; chủ yếu là bê nghé và trâu bò già ở 6/9 xã của huyện bị chết rét.

Theo ông Trịnh Xuân Quý, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kon Plông, nguyên nhân được xác định là do trong nhiều tháng qua trên địa bàn huyện liên tục có mưa lạnh, cộng với tập quán thả rông gia súc của người dân.

Xuất hiện trâu bò chết rét tại Kon Tum ảnh 1

Chủ động dự trữ rơm làm thức ăn cho gia súc mùa rét. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ông Trịnh Xuân Quý khuyến cáo, để bảo đảm cho đàn gia súc đủ ấm, bà con nên tích tụ rơm để đàn gia súc có thức ăn. Các chuồng trại cần được gia cố, ngăn vách xung quanh để ngăn gió, tránh mưa, lạnh. Nền chuồng trại nên bằng bê tông.


Huyện Kon Plông hiện có trên 13.500 con trâu, bò. Đây là địa phương thường xuyên có gia súc bị chết mỗi khi trời chuyển rét.

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.