Xuất hiện sâu lạ phá ngô ở Mường Khương

Loại sâu lạ thân có nhiều sọc nâu, đen, trắng xen lẫn vàng, xuất hiện với mật độ dày đặc, lúc đầu ăn toàn bộ cỏ mọc dưới cây ngô rồi đến lá ngô và lan sang cả thân, râu ngô.

Ngày 20/7, ông Nông Văn Minh, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, đã xuất hiện sâu lạ phá hại hàng chục héc ta ngô tại xã Tả Thàng, huyện Mường Khương.

Điều đáng nói, tại các địa bàn xuất hiện sâu lạ, ngô hàng hóa chiếm hơn 50% và là nguồn lương thực chính của bà con địa phương.

Loại sâu lạ thân có nhiều sọc nâu, đen, trắng xen lẫn vàng, xuất hiện với mật độ dày đặc, lúc đầu ăn toàn bộ cỏ mọc dưới cây ngô rồi đến lá ngô và lan sang cả thân, râu ngô.

Theo người dân địa phương, trước đây loài sâu này chưa từng xuất hiện trong vùng. Vụ ngô hè thu năm 2012, loài sâu lạ này đã gây hại ở một số nơi, nhưng diện tích ảnh hưởng thấp hơn.

Điều đặc biệt là sâu xuất hiện với mật độ cao và sinh trưởng rất nhanh, khi trời nắng sâu rúc vào lòng đất nên việc diệt sâu khá khó khăn.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, cán bộ khuyến nông và bảo vệ thực vật huyện Mường Khương đã hướng dẫn bà con phun thuốc phòng, trừ nhưng gặp khó khăn do ngô trồng dày và đang độ cho ra bắp. Do vậy công tác khoanh vùng phun phòng đang được triển khai khẩn cấp nhằm tránh ảnh hưởng diện tích xung quanh.

Lục Văn Toán

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.