Xuất hiện ổ dịch mới, thành phố cảng Trung Quốc xét nghiệm toàn bộ 6 triệu dân

Giới chức y tế Trung Quốc ngày 26/7 thông báo sẽ xét nghiệm toàn bộ người dân sống tại thành phố cảng Đại Liên phía Đông Bắc Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 tại đây.
Chú thích ảnh
Người dân sống tại thành phố cảng Đại Liên xếp hàng xét nghiệm COVID-19. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trước đó một ngày, thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh với dân số trên 6 triệu người đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng và 14 ca mắc không biểu hiện triệu chứng.

Ổ dịch mới tại Đại Liên lần đầu được ghi nhận vào ngày 22/7, khi một nhân viên 58 tuổi làm việc trong một công ty chế biến thủy hải sản có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông Ma Xiaowei – Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia – đã dẫn đầu một đội tới Đại Liên vào tối 24/7 để hướng dẫn các phương pháp khống chế dịch. Tính đến 25/7, các mối tiếp xúc với ổ dịch mới của thành phố đã lan rộng ra 7 thành phố khác thuộc 4 tỉnh.

Trong một tuyên bố do Ủy ban Y tế Quốc gia đưa ra ngày 26/7, Giám đốc Ma cho biết thành phố nên sớm hoàn thành việc xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ trên 6 triệu người dân địa phương trong 4 ngày, mọi chi phí sẽ do chính phủ chi trả toàn bộ.

Phần lớn các ca mắc mới và ca không triệu chứng đều có liên quan đến công ty chế biến thủy hải sản trên. Giới chức Đại Liên đã phong tỏa công ty, cho toàn bộ nhân viên và các mối liên hệ tiếp xúc gần với họ cách ly 14 ngày.

Trong ngày 25/7, Trung Quốc ghi nhận 35 ca mắc trong cộng đồng, trong đó có 22 ca mắc ở Tân Cương và 13 ca mắc ở tỉnh Liêu Ninh. Ông Zhang Wei – Giám đốc Văn phòng Y tế Cộng đồng tại Tân Cương – ngày 25/7 cho hay chính quyền địa phương cũng sẽ tiến hành xét nghiệm lần hai với người dân sống ở những khu vực có nguy cơ cao như Urumqi.

Cùng ngày, tổng số các ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua con số 16 triệu người, trong đó có gần 643.000 trường hợp tử vong. Triều Tiên đã thông báo về ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 25/7 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận về “một sự việc khẩn cấp xảy ra ở thành phố Kaesong” và ra lệnh phong tỏa thành phố.

Trong khi đó, tại Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng COVID-19 nặng nề nhất thế giới, số ca mắc COVID-19 là 4.366.041ca, trong đó có 149.773 trường hợp tử vong tính đến 6h sáng 27/7.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.