Xuất hiện nhiễm xạ nguy hiểm tại Chernobyl do cháy rừng

Các thanh sát viên hạt nhân Ukraine đã ghi nhận được mức gia tăng lớn về nồng độ phóng xạ tại nhà máy Chernobyl thuộc vùng cách ly.
Các thanh sát viên hạt nhân Ukraine đã ghi nhận được mức gia tăng lớn về nồng độ phóng xạ tại nhà máy Chernobyl thuộc vùng cách ly, ngay sau khi các đám cháy rừng đã bén sát lò phản ứng hạt nhân. Kết quả đo đạc tại khu vực không để hoang Polesskoye thuộc vùng Chernobyl cho thấy không khí tại đây đã nhiễm chất phóng xạ cesium-137. Nồng độ phóng xạ trong không khí ở mức “sau điểm bình thường” (tức là hơn 10 lần thông thường), Cơ quan giám sát Hạt nhân Quốc gia Ukraine (SNRI) ngày 1/7 cho biết.
Xuất hiện nhiễm xạ nguy hiểm tại Chernobyl do cháy rừng ảnh 1

"Quan tài bê tông" đổ trùm lên lò phản ứng hạt nhân số 4. Ảnh: Reuters

Cesium-137 là một trong những chất phóng xạ nguy hiểm nhất. Khi nhiễm vào cơ thể, chất này có thể gây ra bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, SNRI không cho biết thông tin chi tiết về mối nguy hiểm đối với sức khỏe của những dân cư sống quanh khu vực này, cũng như tình trạng của lực lượng cứu hỏa tham gia chữa cháy gần đó. Cơ quan này cũng khẳng định, ngoài cesium-137, mọi chỉ số khác đều bình thường. Các quan chức Ukraine cho biết, cháy rừng lan rộng trên một diện tích 130 hecta kể từ hôm 30/6. Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp cho biết, đã kiểm soát được đám cháy, nhưng chưa dập tắt hẳn được. 117 lính cứu hỏa cùng với 24 đơn vị thiết bị chữa cháy đã được huy động để xử lý vụ cháy. Đây là lần thứ hai xảy ra cháy tại vùng lân cận nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, trước đó là một vụ hồi tháng 5.  Giới khoa học cảnh báo, cháy rừng tại khu vực cách ly dân cư có thể dẫn đến những hệ quả mang tính thảm họa. Năm 2014, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã cho công bố một công trình nghiên cứu với lưu ý: Sự xuất hiện chất Cesium-137 sau một vụ cháy giả định tại khu rừng Chernobyl được xếp hạng là nguy cơ cao trong biểu mức độ nghiêm trọng của tai nạn hạt nhân theo tiêu chuẩn INES (International Nuclear Event Scale). Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị đóng cửa sau khi lò phản ứng số 4 phát nổ ngày 26/4/1986. Cư dân quanh vùng được sơ tán do nhiễm xạ hạt nhân. Người ta đã dựng lên một “quan tài bê tông” bao trùm lò phản ứng số 4 để ngăn bụi phóng xạ phát tán ra môi trường. Tuy nhiên, theo thời gian và dưới tác động của các chất phóng xạ, vỏ bọc này hiện xuống cấp. Do hầm bê tông này chỉ có thời hạn sử dụng không quá 30 năm nên chính quyền Ukraine có kế hoạch thay thế bằng lồng thép, với độ bền vững lên đến 100 năm. Đề án dự kiến hoàn tất trong năm nay, nhưng đã phải lui thời hạn đến cuối năm 2017 vì một số lý do tài chính, kỹ thuật.
Hoài Thanh (RT)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.