Xuất hiện lời kêu gọi đại cử tri phá luật, bỏ phiếu cho bà Clinton

Trên mạng Internet nước Mỹ đang xuất hiện lời kêu gọi đại cử tri phá luật để bỏ phiếu cho bà Clinton vào ngày 19/12 tới, lật ngược thế cờ vào Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Xuất hiện lời kêu gọi đại cử tri phá luật, bỏ phiếu cho bà Clinton ảnh 1

Cuộc đua vào Nhà Trắng xem ra chưa đến hồi kết thúc.

Trên trang www.change.org, lí do được đưa ra cho lời kêu gọi này là vì ông Trump chỉ giành chiến thắng theo luật bỏ phiếu của Mỹ do vượt qua số phiếu đại cử tri tối thiểu (270/538) dù ông trùm bất động sản này bị đánh giá không đủ tiêu chuẩn để đảm đương công việc Tổng thống.Theo lập luận của phe kêu gọi, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong khi đó mới là người giành chiến thắng với đa số phiếu phổ thông, cao hơn ông Trump trên 200.000 phiếu.Phe kêu gọi cho rằng các đại cử tri hoàn toàn có thể chọn một trong hai ứng cử viên của đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa vào Nhà Trắng và phải sử dụng thứ công cụ kém dân chủ nhất này của nước Mỹ để bảo đảm một nền dân chủ theo đa số phiếu phổ thông.Nước Mỹ có 24 bang ràng buộc đại cử tri bỏ phiếu theo đa số nguyện vọng cử tri của bang. Nếu đại cử tri chống lại đảng, lá phiếu của họ vẫn được tính, nhưng họ sẽ phải nộp phạt một khoản tiền nhỏ. 

Tuy nhiên, theo thống kê của New York Times, trong lịch sử Mỹ, 99% đại cử tri thuận theo lựa chọn của bang. 
Vũ Anh

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.