Xuất hiện làn sóng mới chiến binh phương Tây đổ sang Syria

Một làn sóng mới các tay súng từ châu Âu đang đổ sang Syria với số lượng cao nhất trong vòng 6 tháng qua, nhằm tử vì đạo trong cuộc nổi loạn chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar Assad.

Theo AP ngày 4/12, một làn sóng mới các tay súng từ châu Âu đang đổ sang Syria với số lượng cao nhất trong vòng 6 tháng qua, nhằm "tử vì đạo" trong cuộc nổi loạn chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Xuất hiện làn sóng mới chiến binh phương Tây đổ sang Syria ảnh 1

Phiến quân người Đan Mạch, 21 tuổi, đang tham chiến tại Aleppo, Syria. Ảnh: AP

Những phiến quân phương Tây, chủ yếu là những thanh niên trẻ, được tuyển chọn bởi các mạng lưới nằm rải rác tại các khu vực biên giới Syria và đang gây quan ngại đối với các cơ quan an ninh tại các quốc gia phương Tây về các nguy cơ khủng bố sau khi lực lượng này tham chiến trở về.

Số liệu của các chính phủ và những phân tích, tổng hợp từ các chuyên gia của AP cho biết, 11 nước châu Âu có số lượng các tay súng tham chiến nhiều nhất tại Syria và con số đó ngày càng tăng lên, đặc biệt là từ các nước như Pháp, Đức, Bỉ và Thụy Điển, ước tính lên tới 1.700 người trong số lực lượng nổi dậy tại quốc gia Trung Đông này.

Theo ước tính có khoảng 300 đến 400 chiến binh người Pháp đang chiến đấu ở Syria, trong khi Đức có hơn 200 người, Bỉ có khoảng 150-200. Ông Magnus Ranstorp, một chuyên gia chống khủng bố thuộc Học viện Quốc phòng Thụy Điển, cho biết số lượng phiến quân là công dân nước này đã tăng lên đến 200 người.

Ngoài ra, một số nước khác như Anh, Na Uy, Hà Lan, Đan Mạch, Áo, Italy…, mỗi nước đóng góp khoảng vài chục tay súng. Mỹ cũng đã lên tiếng báo động về việc thanh niên nước này đến Syria ngày càng tăng, nhưng do khoảng cách và chi phí đi lại đã hạn chế số lượng công dân Mỹ.

"Người châu Âu đã đến Syria nhiều hơn so với tất cả các khu vực xung đột khác, bao gồm cả Iraq và Afghanistan. Không khó để nhận ra rằng điều này đang ảnh hưởng quan trọng đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở châu Âu. Họ đang cực đoan hóa và đang huấn luyện một thế hệ chiến binh mới. Trong 2 tháng qua, số lượng người sang Syria đã tăng lên nhanh chóng”, ông Thomas Hegghammer, một nhà phân tích tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy nói.

CT

(Theo AP)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.