Xuất hiện 'cò' giấy phép sản xuất kinh doanh vàng trang sức

Một số đối tượng tự xưng đại diện công ty luật, công ty tư vấn liên hệ với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng trang sức. Đáng chú ý, các đối tượng này đã yêu cầu các doanh nghiệp đưa một số tiền lớn để làm chi phí cấp giấy.
Chú thích ảnh
Vàng trang sức bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Ngày 10/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã phải có văn bản đề nghị Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý và UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn phối hợp và tăng cường thông tin về hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, hiện có tình trạng một số đối tượng tự xưng công ty luật, công ty tư vấn liên hệ các công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ đề nghị hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ và yêu cầu đưa một số tiền lớn để làm "chi phí".

Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đã bị kẻ gian lợi dụng lòng tin và sự thiếu thông tin của doanh nghiệp để vụ lợi, thực hiện không đúng quy định và ảnh hưởng đến uy tín Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh và chất lượng hoạt động dịch vụ công.

Theo cơ quan quản lý, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ là thủ tục hành chính, Ngân hàng Nhà nước giao cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được thực hiện theo phân cấp, chức trách nhiệm vụ.

Tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố đã niêm yết công khai thủ tục này tại trụ sở chi nhánh (số 8 Võ Văn Kiệt, Quận 1), hướng dẫn cho doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh lưu ý, thủ tục này hoàn toàn miễn phí và không gây phiền nhiễu, chỉ yêu cầu doanh nghiệp đủ điều kiện và chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động. Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu cần liên hệ trực tiếp tại bộ phận giao dịch một cửa để được hướng dẫn, không qua trung gian, tránh mất chi phí và bị lợi dụng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý và UBND quận, huyện, thành phố trên địa bàn phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ để nắm bắt, thực hiện và ngăn chặn kịp thời những việc làm xấu, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành của thành phố phối hợp phổ biến thông tin quy định pháp luật về điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn có xu hướng tăng nhanh, nhất là sau khi các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Hứa Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.