Xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò ở Đắk Lắk

Sáng 10/6, ông Thủy Lệ Vũ, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên trâu, bò mắc bệnh viêm da nổi cục tại huyện Buôn Đôn và Cư Kuin. Hiện ngành chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng dập dịch.
Chú thích ảnh
Tiêu hủy con bò mắc bệnh viêm da nổi cục tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk: Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò được ghi nhận đầu tiên vào ngày 5/6 tại hộ ông Nguyễn Khắc Dự thuộc thôn 5 xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn. Đến ngày 6/6, cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn đã tổ chức tiêu hủy con bò mắc bệnh và thực hiện các biện pháp khử khuẩn môi trường khu vực phát hiện con bò mắc bệnh và các hộ chăn nuôi lân cận.

Qua điều tra dịch tễ, con bò mắc bệnh của ông Nguyễn Khắc Dự được thương lái mua về từ địa bàn huyện Cư Kuin. Đến nay, ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 con bò của hai hộ gia đình trên địa bàn huyện Cư Kuin mắc bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Theo ông Thủy Lệ Vũ, dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh viêm da nổi cục trên, trâu bò có nguy cơ lây lan trên diện rộng, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi. Viêm da nổi cục trên trâu, bò là bệnh mới xuất hiện đầu tiên ở Đắk Lắk, đặc trưng của bệnh là có tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ chết cao, nếu lây lan trên diện rộng sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế với người dân và ngành chăn nuôi.

Do đó, chi cục khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe đàn trâu, bò, khi phát hiện vật nuôi có triệu trứng bệnh viêm da nổi cục cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khi chưa xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò cần tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch.

Đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh; rà soát tổng đàn, tổng hợp nhu cầu vaccine viêm da nổi cục, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới kế hoạch và bố trí kinh phí để thực hiện phòng, chống bệnh viêm da nổi cục, nhất là mua vaccine, tiêu độc khử trùng...

Khi đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục cần tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp kiểm soát, xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp, không để dịch lây lan; hướng dẫn người dân nuôi nhốt toàn bộ trâu, bò bệnh; hằng ngày vệ sinh, sát trùng, tiêu độc nơi nuôi, nhốt gia súc và khu vực xung quanh; có biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh.

Hiện đàn trâu, bò tỉnh Đắk Lắk có 340.000 con; trong đó, đàn bò có 300.000 con, đàn trâu có 40.000 con.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.