Xuất cấp hạt giống cây trồng hỗ trợ Huế khôi phục sản xuất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã có quyết định về việc xuất hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ thành phố Huế khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.
Chú thích ảnh
Nông dân thành phố Huế chăm sóc cây hành lá. Ảnh tư liệu - minh họa: Hồ Cầu/TTXVN

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị dự trữ quốc gia xuất cấp lần 1 (không thu tiền) 129,09 tấn hạt giống lúa và 3 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho thành phố Huế để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 12, tổng giá trị là gần 2,578 tỷ đồng.

Theo các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, mưa lớn gây lũ lớn trên các sông vừa qua đã làm nhiều diện tích sản xuất cây trồng bị thiệt hại, cụ thể: ngô và rau màu các loại hơn 600 ha (thiệt hại trên 70% diện tích); hoa, cây cảnh các loại 124.000 chậu; cây ăn quả bị ảnh hưởng 255 ha; 326 tấn giống lúa của bà con bị ngập ướt.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xuất hỗ trợ giống khôi phục sản xuất trồng trọt sau thiên tai. Trước mắt, xuất cấp 3 tấn hạt giống ngô LVN10 để hỗ trợ cho các vùng cao và 130 tấn hạt giống lúa (Khang dân 18, HN6, HT1…) để gieo trồng vụ Đông Xuân 2025-2026. Đồng thời, thành phố đề nghị hỗ trợ 2 tấn hạt giống rau các loại (xà lách, cải...), 2 tấn hạt giống ngô nếp HN88 hỗ trợ vào trung tuần tháng 1/2026.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.