Xuất cấp 5.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ 5 tỉnh miền Trung

Theo thông tin Bộ Tài chính chiều 20/10, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo các cục dự trữ khu vực xuất cấp 5.000 tấn gạo cho 5 tỉnh miền Trung.
Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường liên xã Gia Phố, huyện Hương Khê bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Phan Quân/TTXVN.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có văn bản hỏa tốc gửi Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghệ Tĩnh yêu cầu xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh, thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 31/10/2020.

Cụ thể: Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh thực hiện xuất cấp 1.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh; Cục DTNN khu vực Đà Nẵng xuất cấp 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Nam; Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên xuất cấp 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình, 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Trị và 1.000 tấn gạo cho tỉnh Thừa Thiên-Huế để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Các cục DTNN các khu vực kể trên có trách nhiệm báo cáo UBND các tỉnh liên quan về việc giao, nhận gạo, để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN cũng đã có công văn gửi UBND 5 tỉnh miền Trung đề nghị sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo đúng định mức theo quy định và chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương phối hợp với các cục DTNN khu vực trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.