Xuân về chợ hoa phố cổ

Chợ hoa Hàng Lược có tuổi đời ngót một trăm năm, càng gần Tết chợ họp càng đông vui, nhộn nhịp suốt chiều dài của khu phố Hàng Lược, Hàng Chai, kéo tới cả Hàng Mã, Hàng Đồng.

Hàng Lược là chợ hoa lâu đời nhất và cũng rất đặc trưng của Thủ đô Hà Nội. Chợ có tuổi đời ngót một trăm năm, càng gần Tết chợ họp càng đông vui, nhộn nhịp suốt chiều dài của khu phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi tới cả phố Hàng Mã, Hàng Đồng.

Những khu phố nhỏ vốn đã đông đúc lúc thường ngày, vào những ngày này, người dân từ khắp các vùng trồng hoa lại mang đào, quất và đủ các chủng loại hoa Tết về họp chợ, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết của Hà thành.

Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 1

Sắc xuân ngập tràn chợ hoa Hàng Lược.

Khác với những chợ hoa khác, có thể thấy chợ hoa Hàng Lược được tuyển chọn khá kỹ càng. Bởi thế, những cành đào, cây quất như tươi sắc hơn. Hoặc cũng có thể do vẻ bình yên của khu chợ đi bộ này khiến người dân được bình yên ngắm hoa cảnh nên cũng thấy cảnh sắc thanh nhàn hơn.

Những người đến mua hoa đều cố gắng tìm cho mình những cây cảnh ưng ý. Và nếu đã thấy thích cây nào thì cũng dễ dàng mua về bởi lẽ chợ hoa Hàng Lược không nói thách quá nhiều như những chợ hoa khác.

Nhiều cành hoa đào ở đây rẻ đến mức người mua không trả giá, rất nhiều cành đào nhỏ người mua về trang trí ban thờ, chỉ có giá 10- 20.000 đồng.

Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 2
Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 3

Nhiều người đến chọ không phải để mua bán, chọn lựa hay trả giá mà chỉ để ngắm nhìn những hàng đào, quất, hoa rực rỡ.

Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 4

Chợ Hàng Lược cũng là nơi các bạn trẻ đi chơi chợ, chụp ảnh chợ hoa nên các bạn trẻ cũng là những khách hàng chính của khu chợ này.

Trước đây, chợ chủ yếu bán hoa tươi, đào, quất ngày dịp Lễ, Tết. Nhưng nay,  khu phố Hàng Lược và cả những khu phố xung quanh nay còn bán nhiều mặt khác khác đáp ứng nhu cầu sắm Tết của khu phố cổ.

Giữa những quầy hàng hoa nhiều sắc màu là gian hàng đồ trang trí, phong bao lì xì, hay sạp nhỏ bàn những bức tượng linh vật may mắn tượng trưng cho mỗi năm tại Hàng Chai. Phố Hàng Rươi lại là nơi tập trung các loại hoa nhựa, hoa vải đủ màu sắc... Vì thế, người dân tới đây có nhiều lựa chọn và cũng thích thú hơn với sự đa dạng của nhiều mặt hàng tại chợ.

Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 5
Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 6

Năm nay, người mua đa số có xu hướng chọn hàng trang trí sản xuất trong nước. Những gian hàng bán bao lì xì Trung Quốc hầu như không có người mua.

Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 7

Những bức tượng linh vật may mắn tượng trưng cho mỗi năm được bày bán tại phố Hàng Chai.

Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 8

Những chậu hoa vải, hoa nhựa nhiều màu xếp thành hàng, thành khu riêng biệt. Lượng khách có nhu cầu mua loại hoa này cũng rất lớn nên con phố hàng Rươi cũng trở nên tấp nập hơn nhiều.

Xuân về chợ hoa phố cổ ảnh 9

Khu chợ hoa lâu đời của đất Hà Thành đang được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của hoa xuân.


Lê Sơn

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.