Xử vụ trung tâm cứu trợ ăn chặn tiền trẻ khuyết tật

Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo về tội tham ô tài sản tại trung tâm Cứu trợ Trẻ em tàn tật tỉnh.

Ngày 24/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo về tội tham ô tài sản và tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xử vụ trung tâm cứu trợ ăn chặn tiền trẻ khuyết tật ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo bao gồm: Phạm Ngọc Thành (sinh năm 1966), Giám đốc Trung tâm Cứu trợ Trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang (nay là Trung tâm Công tác xã hội trẻ em); Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1976) là nhân viên kế toán; Lâm Thị Thành (sinh năm 1965), Trưởng khoa Phục hồi chức năng; Trịnh Thu Hương (sinh năm 1967), thủ quỹ của Trung tâm Cứu trợ Trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang (nay là Trung tâm Công tác xã hội trẻ em).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, các bị cáo Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Thị Lan Anh, Lâm Thị Thành, Trịnh Thu Hương, đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho các cơ quan như Trung tâm Cứu trợ Trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang; tổ chức Caritas Thụy Sỹ tại Việt Nam, Trung tâm II - Hà Nội số tiền trên 131 triệu đồng.

Xử vụ trung tâm cứu trợ ăn chặn tiền trẻ khuyết tật ảnh 2

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Ngoài ra, các bị cáo Phạm Ngọc Thành, Nguyễn Thị Lan Anh, Lâm Thị Thành đã có hành vi lập khống chứng từ để quyết toán và chiếm đoạt trên 46 triệu đồng - đây là nguồn kinh phí do UBND tỉnh Hà Giang hỗ trợ khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật; tiền dự án Caritas; tiền khuyến mại hoa hồng mua sắm trang thiết bị y tế.

Đặc biệt, bị cáo Trịnh Thu Hương còn có hành vi tham ô chiếm đoạt số tiền trên 13 triệu đồng của Trung tâm II (Hà Nội) để chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Sau khi nghị án, trên cơ sở chứng cứ tại hồ sơ và diễn biến của phiên tòa, áp dụng khoản 1 Điều 165 và khoản 1 Điều 278 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thành 36 tháng tù và cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý kinh tế trong thời hạn 5 năm.

Tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh, Lâm Thị Thành, Trịnh Thu Hương mỗi bị cáo 20 tháng tù và cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý kinh tế trong thời hạn 3 năm.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.