Xu thế smartphone "lai" máy tính bảng đang nở rộ

Tại Triển lãm di động thế giới diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), nhiều nhà sản xuất cho thấy họ đã thay đổi trào lưu "nhỏ nhắn và xinh xắn" của điện thoại thông minh, khi định hướng phát triển các loại smartphone "lai" có màn hình lớn hơn, thậm chí có kích cỡ gần bằng một chiếc máy tính bảng.

Chỉ vài năm trước, xu thế chính của các nhà sản xuất điện thoại di động là trình làng các mẫu điện thoại thông minh (smartphone) "nhỏ nhắn và xinh xắn", song tại Triển lãm di động thế giới diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), nhiều nhà sản xuất cho thấy họ đã thay đổi trào lưu này khi định hướng phát triển các loại smartphone "lai" có màn hình lớn hơn, thậm chí có kích cỡ gần bằng một chiếc máy tính bảng.

Mẫu smartphone mới Optimus Vu của nhà sản xuất điện thoại di động LG (Hàn Quốc) là một ví dụ, khi sở hữu một màn hình 5 inch, lớn hơn nhiều so với các loại smartphone trên thị trường hiện nay. Giám đốc tiếp thị của LG tại thị trường châu Âu, Daniel Hernandez cho biết: "Optimus Vu là sản phẩm lai giữa smartphone và máy tính bảng. Dự kiến, sản phẩm này sẽ chính thức được tung ra thị trường cuối năm 2012". 

Xu thế smartphone "lai" máy tính bảng đang nở rộ ảnh 1

Mẫu smartphone Optimus Vu của LG. Ảnh: Internet.

Hãng Samsung (Hàn Quốc) mới đây cũng giới thiệu mẫu Galaxy Note có kích cỡ màn hình 5,3 inch và đã tiêu thụ được 2 triệu chiếc chỉ tròng vòng 2 tháng. Trong bối cảnh smartphone ngày càng được tích hợp nhiều tính năng cao cấp, các nhà sản xuất đang tìm cách gia tăng kích cỡ màn hình để đem lại cho người dùng những trải nghiệm phong phú hơn như chơi điện tử và trình chiếu video.

Tuy nhiên, không phải nhà phân tích nào cũng bị thuyết phục trước xu thế "to hóa" kích cỡ màn hình smartphone. Chuyên gia phân tích thị trường công nghệ tại Gartner, Carolina Milanesi nhận định: "Xu thế lai smartphone và máy tính bảng chưa chắc đã thành công, bởi lẽ sản phẩm đó quá to khi là một chiếc smartphone song lại quá nhỏ so với một chiếc máy tính bảng thực thụ". Tuy nhiên, rõ ràng có mối liên kết không nhỏ giữa hai thị trường smartphone và máy tính bảng, khi một nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tới 30% ứng dụng di động sử dụng được trên cả smartphone và máy tính bảng.

Một số chuyên gia khác thì cho rằng, sự phát triển của smartphone lai máy tính bảng có thể kéo giá máy tính bảng "tiệm cận" gần hơn tới smartphone. Mức giá chung của các loại máy tính bảng hiện nay trên thị trường là khoảng 500-700 USD, song với sự cạnh tranh từ thị trường smartphone lai máy tính bảng thì mức giá này sẽ hạ xuống chỉ còn khoảng 100-200 USD trong tương lai.

Việt Khoa (Theo AFP)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.