Xu thế chuyển đổi ô tô chạy xăng sang sử dụng khí đốt để tiết kiệm nhiên liệu

Tại những địa phương có phần lớn thời gian băng giá trong năm ở LB Nga như thành phố Yakutsk ở Siberia, việc chuyển đổi những chiếc ô tô chạy xăng sang sử dụng khí đốt hóa lỏng đang rất phổ biến.
Chú thích ảnh
Bộ chuyển đổi Digitronic thế hệ thứ 4 có giá khoảng 35.000 ruble (gần 600 USD). 

Nguyên nhân chính là tiết kiệm đáng kể nhiên liệu trong bối cảnh xe thường xuyên phải nổ máy vào mùa Đông.

Mùa Đông ở Yakutsk nhiệt độ thường xuống tới âm 50 độ C, ô tô thường xuyên phải nổ máy để không phải khởi động lại. Chính vì thế, việc chuyển đổi ô tô sang sử dụng khí đốt rất phổ biển ở những khu vực lạnh giá của Nga.

Phóng viên TTXVN tại Moskva đã có dịp đến doanh nghiệp AutoGaz Pro của ông Aleksander Popov ở Yakutsk, chuyên lắp đặt bộ sử dụng khí đốt hóa lỏng cho ô tô. Được ông đưa vào xưởng, giới thiệu các công đoạn lặp đặt bộ chuyển đổi trên xe Toyota Land Cruiser 200 đời năm 2010, động cơ 8 xy-lanh chạy xăng tiêu thụ rất nhiều nhiên liệu.

Hiện chiếc xe đang được xưởng lắp bộ chuyển đổi thế hệ thứ 4 của hãng Digitronic, liên doanh giữa Ba Lan và Italy. Theo ông Popov, việc chuyển đổi này không ảnh hưởng tới động cơ ô tô vì hệ thống được điều khiển điện tử, có thể điều chỉnh cho phù hợp với chu trình hoạt động của động cơ. AutoGaz Pro có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này vì hiện diện trên thị trường 6 năm.

Cũng theo ông Popov, chủ xe tại Nga thường sử dụng bộ chuyển đổi khí đốt thế hệ thứ 4, đôi khi họ cũng lắp bộ chuyển đổi thế hệ thứ 5 của Hà Lan, nước từ lâu đã sử dụng phổ biến khí đốt để chạy ô tô. Giá của bộ chuyển đổi Digitronic là 35.000 ruble (gần 600 USD).

Giá thành các bộ chuyển đổi dao động từ 100-2.000 USD. Việc chuyển sử dụng nhiên liệu từ xăng sang khí đốt được thông qua một công tắc bố trí gần vô-lăng. Ông Popov giải thích: “Nguyên nhân cần phải chuyển sang chạy khí đốt hóa lỏng là để tiết kiệm xăng và bảo vệ mội trường vì khí đốt là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, khi đốt cháy nó - ở đây là hỗn hợp khí propan và butan - chỉ tạo ra nước và ít các loại khí ôxy hóa hơn nhiều so với đốt xăng”.

Theo ông Popov, giá khí đốt chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá xăng. Ở Yakutsk, giá khí đốt là 24,7 ruble/lít, trong khi giá xăng vào khoảng 62 ruble/lít. Ô tô sử dụng động cơ chạy dầu mazut sẽ được chuyển đổi để chạy khí metal hóa lỏng, còn ô tô chạy xăng thông thường được chuyển đổi để sử dụng hỗn hợp khí butan và propan. Một cổng nạp nhỏ được lắp đặt ngay cạnh cổng bơm xăng để nạp khí đốt hóa lỏng trong khi bình chứa khí đốt, ở chiếc Toyota Land Cruiser, được lắp vào vị trí đặt lốp dự phòng.

Do việc sử dụng khí đốt làm nhiên liệu chạy xe đã trở nên phổ biến, tại Yakutsk có rất nhiều trạm nạp khí đốt thuận lợi cho tài xế. Ngoài ra, việc sử dụng khí đốt còn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước là được giảm thuế môi trường. Ông Popov cho biết: “Với chiếc xe này, mỗi năm phải trả 36.000 ruble tiền thuế môi trường. Tuy nhiên, khi chuyển sang chạy khí đốt, mức thuế sẽ tự động giảm còn một nửa bởi xe của bạn thải ra môi trường ít khí độc hại hơn. Đây là đòn bẩy kích thích có thể sử dụng ở đất nước các bạn”. Ông giải thích, sau khi lắp đặt, chủ sở hữu ô tô sẽ phải đến đăng ký với công an giao thông để kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống rồi mới được lưu thông trên đường và sau khi đăng ký, qua hệ thống dữ liệu, mức thuế sẽ tự động giảm một nửa”.

Chú thích ảnh
Xe Toyota Land Cruiser 200 đời năm 2010 lắp đặt để chạy khí đốt. 

Đề cập đến khả năng có thể lắp bộ chuyển đổi sử dụng cho xe máy ở Việt Nam, ông Popov cho rằng điều quan trọng đó là thời gian sử dụng phương tiện. Thời gian càng dài thì việc lắp đặt bộ chuyển đổi càng kinh tế. Theo ông, ở Yakutsk cũng có máy phát điện chạy bằng khí đốt. Nguyên tắc hoạt động không khác gì xe máy vì cùng sử dụng chế hòa khí và vì vậy về kỹ thuật việc chuyển đổi xe máy để chạy bằng khí đốt “có thể thực hiện được”.

Tin, ảnh: Duy Trinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.