Xử phúc thẩm vụ triệt hạ 3 cây sưa 70 tỷ đồng

Ngày 15/8, tại thành phố Đồng Hới, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ giữa lòng Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Ngày 15/8, tại thành phố Đồng Hới, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ giữa lòng Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
12 bị cáo trong vụ án này gồm: Hoàng Hạnh, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Tiến, Nguyễn Thế Anh, Trương Văn Tịnh, Hoàng Văn Thạnh, Phạm Văn Thắng, Lê Khánh, Lê Văn Diễn, Thái Xuân Tiềm, trú tại xã Phúc Trạch; Nguyễn Sĩ Sáu, Nguyễn Văn Thống, trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Xử phúc thẩm vụ triệt hạ 3 cây sưa 70 tỷ đồng ảnh 1

Nhóm lâm tặc chặt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: dantri.com.vn

Theo kết luận điều tra và cáo trạng tại phiên tòa, từ ngày 19-21/4/2012, 12 đối tượng trên đã vào khu vực Hung Trí, thuộc Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt ở Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để triệt hạ 3 cây gỗ sưa (còn gọi là huê mộc vàng) thuộc nhóm 1A, trị giá hơn 70 tỷ đồng. Trong quá trình chặt hạ gỗ sưa, các đối tượng còn gây thiệt hại cho hơn 700 m2 rừng cùng nhiều cây gỗ khác với khối lượng gần 20 m3… Mặc dù hành vi phạm tội khai thác trái phép lâm sản của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng với nhiều tình tiết giảm nhẹ như mới phạm tội lần đầu, có thân nhân tốt, có thành tích cứu người, cứu tài sản trong bão lũ... nên 10/12 bị cáo đã được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cho giảm án. Cụ thể: Bị cáo Hoàng Hạnh từ 30 tháng tù giam, Lê Khánh 27 tháng tù giam được giảm xuống còn 12 tháng tù giam; Lê Văn Tiến, Nguyễn Thế Anh, Trương Văn Tịnh, Phạm Văn Thắng, Thái Xuân Tiềm, đều 27 tháng tù giam, giảm xuống còn 27 tháng tù treo; Lê Văn Diễn, Nguyễn Sĩ Sáu, Nguyễn Văn Thống, đều từ 24 tháng tù giam giảm xuống còn 24 tháng tù treo. Cũng tại phiên tòa này, với lý do án sơ thẩm được Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch xét xử trước đó vào ngày 5/6/2013 chưa làm rõ được thiệt hại trong vụ triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ cụ thể là bao nhiêu nên buộc 12 bị cáo bồi thường thiệt hại, bổ sung công quỹ Nhà nước với số tiền 57 tỷ đồng là không hợp lý. Vì lẽ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên bỏ điểm này, buộc mỗi bị cáo bồi thường cho Nhà nước số tiền hơn 4 triệu đồng.Mạnh Thành

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.