Xử phạt nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Ngày 30/6, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở đã gửi công văn đến Giám đốc các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.
Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở Du lịch chủ trì đang kiểm tra công tác phòng, chống dịch một khách sạn trên địa bàn quận Thanh Khê. Ảnh minh họa: Thu Hà/baodanang.vn

Theo đó, yêu cầu người đứng đầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc"; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và thành phố, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch tại đơn vị để kịp thời ứng phó với mọi tình huống và diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng thời, quán triệt, yêu cầu toàn thể đội ngũ quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú nghiêm túc thực hiện quy định 5K; đặc biệt yêu cầu khách lưu trú thực hiện khai báo y tế trung thực, đầy đủ và kiểm tra, giám sát công tác khai báo y tế toàn bộ khách lưu trú, trường hợp phát hiện người từ các địa phương có dịch theo hướng dẫn tại đường dẫn: bit.ly/vungdich thì cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Công an địa phương để xử lý đúng quy định, tuyệt đối không tự ý tiếp nhận khách từ các vùng dịch.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch phải duy trì hàng ngày việc thực hiện đúng và đầy đủ đồng thời phải kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố, Sở Y tế, Sở Du lịch triển khai hướng dẫn trong thời gian qua.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, vừa qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số trường hợp các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú còn lơ là, vi phạm công tác phòng, chống dịch. Đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở Du lịch chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố, phát hiện và xử lý 11 cơ sở vi phạm về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh lưu trú như: Chưa ký cam kết phòng, chống dịch gửi về Sở Du lịch/UBND quận, huyện; chưa xây dựng phương án phòng, chống dịch và tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở; chưa đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch; chưa thực hiện khai báo y tế/lưu trữ tờ khai y tế của khách lưu trú, vi phạm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thanh tra Sở đã xử phạt đối với 6 khách sạn với tổng số tiền 65 triệu đồng và chuyển hồ sơ 5 hộ kinh doanh cá thể cho UBND quận/huyện xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố. Giám đốc cơ sở lưu trú phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp nhận khách lưu trú không đúng quy định, không tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19, để xảy ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Giám đốc Sở Du lịch nhấn mạnh.

Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.