Xử phạt hai cơ sở thẩm mỹ cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không phép

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động trong thời gian 9 tháng đối với 2 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn do có vi phạm nghiêm trọng: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép.

Theo đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Thẩm mỹ viện Sophie International (số 253A Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1) số tiền 155 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Ngoài mức phạt 155 triệu đồng, cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 9 tháng, buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ những nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Trước đó, Thẩm mỹ viện Sophie International đã tư vấn và đưa một nữ bệnh nhân (28 tuổi, ở Thành phố Hà Nội) đến Bệnh viện thẩm mỹ Emcas hút mỡ vùng bụng, lưng, vai và cắt, căng da bụng, nối lại dây chằng ở vùng bụng, sau đó bệnh nhân phát hiện đã mang thai 8 tuần.

Như vậy, dù chưa được cấp phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, nhưng đơn vị này vẫn tư vấn và đưa bệnh nhân đến cơ sở khác thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi bệnh nhân đang mang thai.

Cơ sở thứ hai bị xử phạt là Viện thẩm mỹ Đại học Y (địa chỉ 368/7 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh) với số tiền phạt  87,5 triệu đồng do vi phạm: cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động 9 tháng, bị buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Viện thẩm mỹ Đại học Y  tổ chức tiêm filler và botox (2 loại chất làm đầy) cho khách hàng khi chưa có giấy phép hoạt động. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Tiến Thuận chỉ xuất trình được Giấy đăng ký kinh doanh cấp ngày 23 tháng 10 năm 2019.

Ngoài hoạt động hành nghề khi chưa được cấp phép, tại đây cơ quan chức năng còn phát hiện cơ sở đang sử dụng nhiều loại thuốc, dụng cụ y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.