Xử phạt đối tượng xem mặt phụ nữ để chọn vợ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Liên Liyong với số tiền phạt 20 triệu đồng vì đến Việt Nam xem mặt, chọn phụ nữ để cưới làm vợ thông qua môi giới bất hợp pháp.
Ngày 2/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Liên Liyong (sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc) với số tiền phạt 20 triệu đồng vì đến Việt Nam xem mặt, chọn phụ nữ để cưới làm vợ thông qua môi giới bất hợp pháp.Theo Công an tỉnh Tây Ninh, ông Liên LiYong có liên quan đến vụ án “Mua bán người” xảy ra trên địa bàn tỉnh đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triệt phá ngày 12/3/2014. Vụ án đã được khởi tố, 5 đối tượng bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.
Xử phạt đối tượng xem mặt phụ nữ để chọn vợ ảnh 1

Công an làm việc với các cô gái bị môi giới trái phép. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Riêng đối tượng Liên Li Yong đến Việt Nam xem mặt phụ nữ để chọn cưới làm vợ thông qua môi giới bất hợp pháp. Hành vi trên tuy chưa cấu thành tội phạm hình sự, nhưng đã vi phạm hành chính theo Điểm b, Khoản 5, Điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội... Theo đó, Nghị định quy định “ Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” bị phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.Lê Đức Hoảnh

Dành cho bạn

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.