Xử phạt các trường hợp không khai báo y tế khi từ vùng dịch về

Ngày 27/2, thông tin từ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Mai Thị Hồng Sim vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với 3 trường hợp không khai báo y tế khi đi từ vùng dịch trở về địa phương, với mức phạt 5 triệu đồng/người.

Theo đó, các trường hợp bị xử phạt là công dân T. L. S (sinh năm 1997, ở bản Séo Hồ Thầu, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ). Công dân này là lao động tự do đã làm việc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, ngày 4/2, công dân T.L.S về Lai Châu đã khai báo y tế là làm việc tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Công dân G. A. H (sinh năm 2000, ở bản Tà Lèng, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, là lao động tự do), công dân này làm việc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nhưng ngày 5/2, khi trờ về Lai Châu đã khai báo y tế là làm việc tại thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.

Công dân P. D.T (sinh năm 2002, ở bản Nhóm I, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ), công dân này cũng là lao động tự do làm việc tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 6/2, công dân P. D.T khi về địa phương đã khai báo y tế làm ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Phong Thổ đã ban hành 3 quyết định xử phạt đối với 3 công dân T.L.S; G.A.H và P. D.T với số tiền 5 triệu đồng/người do cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh và buộc thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Ông Vương Thế Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: Các công dân này hiện đang bắt buộc phải đi thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành. Cùng với việc rà soát kỹ các trường hợp từ vùng dịch về địa phương, huyện Phong Thổ đang tăng cường các lực lượng kiểm soát công tác phòng dịch, nhất là các công dân từ vùng dịch trở về địa phương theo thông báo của Bộ Y tế và công dân về từ Trung Quốc.

Mặt khác, huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các công dân vi phạm gian dối và chậm khai báo y tế khi từ vùng dịch về địa bàn, nhằm mang tính răn đe và làm gương cho những người dân khác trên địa bàn.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.