Xử phạt các đối tượng đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19

Hai đối tượng tại Lâm Đồng và Đồng Nai đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên mạng xã hội đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 10 triệu đồng và 12,5 triệu đồng.

* Chiều 17/2, bà Nguyễn Thúy Hằng - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết Sở đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Huy Minh (sinh năm 1983, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) vì đã thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên mạng xã hội.
 
Theo đó, ngày 14/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin vừa có người từ vùng dịch COVID-19 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc vào nhà người quen ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều người chia sẻ và chỉ trích cơ quan chức năng không kịp thời kiểm tra, cách ly đối tượng đến từ vùng dịch. Thông tin nói trên đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.

Tiến hành xác minh sự việc, chiều 15/2, Công an huyện Lâm Hà đã triệu tập Nguyễn Huy Minh lên làm việc. Minh thừa nhận, khi đi gửi hàng tại cây xăng xã Tân Hà (huyện Lâm Hà) nghe người dân nói có người từ vùng dịch ở tỉnh Vĩnh Phúc đến huyện Lâm Hà, sau đó Minh đã dùng Facebook cá nhân tên "M.A" để đăng tải nội dung nêu trên. Hiện Nguyễn Huy Minh đã gỡ nội dung thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Huy Minh vì đã thông tin sai sự thật.

* Chiều 17/2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Lâm Tuấn (sinh năm 1997, quê huyện Tân Phú, đang tạm trú tại huyện Trảng Bom) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tin bịa đặt về dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 12/2, Võ Lâm Tuấn đã sử dụng tài khoản facebook "Nguyễn Hồng Nhung” đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, với nội dung có người nhập cảnh vào Đồng Nai bị nhiễm COVID-19, gây hoang mang cho người dân. Ngày 14/2, Võ Lâm Tuấn tiếp tục lập fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" tung tin giả về dịch bệnh COVID-19 với nội dung: “Đồng Nai nhiều người nhiễm virus Corona, nguy cơ Đồng Nai biến thành ổ dịch nCoV/COVID-19”.

Làm việc với Cơ quan công an, Võ Lâm Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi tung tin thất thiệt của mình. Ngoài hành vi trên, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ một số hoạt động phi pháp của đối tượng Võ Lâm Tuấn.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Nhóm PV TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.