Xử phạt 6 doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phép

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt 6 doanh nghiệp trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền gần 5,5 tỷ đồng về hành vi khai thác khoáng sản sai quy định.

Theo các Quyết định trên, 6 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu là khai thác mỏ đá. Đáng chú ý trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Nguyên có trụ sở tại số 86, Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) do ông Lê Hữu Chiến làm Giám đốc, bị phạt tới 750 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty này còn bị buộc phải nộp lại số tiền số tiền bất hợp pháp do hành vi khai thác ngoài ranh cấp phép của 2 giấy phép với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp này bị xử phạt 4 hành vi trong 2 giấy phép gồm: Khai thác vượt ra ngoài ranh giới được cấp phép; không lắp trạm cân, camera giám sát nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ và các kho chứa; không lập đầy đủ số sách, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm; đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong vị trí đã thiết kế…

Các doanh nghiệp còn lại là Công ty cổ phần Minh Định bị xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do khai thác ngoài ranh cấp phép số tiền trên 864 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Đức Phú bị xử phạt 170 triệu đồng về hành vi lập bản đồ hiện trạng sai, không lập các sổ sách chứng từ liên quan; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thương mại và dịch vụ Hà Hưng, địa chỉ tại phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh bị xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do khai thác ngoài ranh số tiền trên 317 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Thanh bị xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do khai thác ngoài ranh số tiền gần 225 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm Phần bị xử phạt số tiền 220 triệu đồng về hành vi khai thác ngoài ranh được cấp phép và lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng sai tọa độ so với giấy phép được cấp…

Trước đó, tháng 7/2020, Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng cũng bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 122 triệu đồng, trong đó phạt về hành vi tác động và khai thác vượt ranh 4.900m3 số tiền 15 triệu đồng; đồng thời buộc doanh nghiệp nộp lại số lợi bất hợp pháp do khai thác ngoài ranh số tiền 107 triệu đồng. Đơn vị này còn có hành vi mở đường trái phép trên đất lâm nghiệp để khai thác đá xây dựng. Sau khi khi các cơ quan báo chí lên tiếng, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn công tác, đi kiểm tra thực trạng khai thác khoáng sản tại các đơn vị trên địa bàn một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.