Xử phạt 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lũ lụt trên mạng xã hội

Ngày 28/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình lũ lụt xảy ra tại địa bàn tỉnh trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp, gồm: Trần Nguyên T.A. (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị H.A. (sinh năm 1987), đều trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với số tiền 5 triệu đồng/trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo đó, ngày 22/10, trên trang Facebook cá nhân, Trần Nguyên T.A. và Nguyễn Thị H.A. cùng đăng tải thông tin tại khu vực xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có cả trăm người chết do lũ lụt. Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ; cho thấy thông tin được hai trường hợp này đăng tải hoàn toàn sai sự thật.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Trần Nguyên T.A. thừa nhận trong quá trình tham gia từ thiện tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, do tiếp nhận thông tin không đầy đủ nên đã vội vàng đăng tải thông tin mà không có sự kiểm chứng, gây hoang mang trong nhân dân. Còn Nguyễn Thị H.A. cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ tài khoản Facebook cá nhân của Trần Nguyên T.A., Nguyễn Thị H.A. đã copy lại nội dung rồi đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình. Tại cơ quan Công an, Trần Nguyên T.A. và Nguyễn Thị H.A. đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm và xin chấp hành các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/10, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp, gồm: Lê T.V. (sinh năm 1989, trú tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Thị H.H. (sinh năm 1996, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook vê tình hình lũ lụt tại địa bàn xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 5 triệu đồng/trường hợp.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.