Xử phạt 4 phụ nữ tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Cần Thơ

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ xử lý các đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Cơ quan Công an làm việc với một phụ nữ đăng tải thông tin bịa đặt về dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 14/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ mời Tô Thùy D. (sinh năm 1990, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (sinh năm 1990, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đến làm việc, làm rõ hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, gây hoang mang dư luận.

Vào ngày 13/7, D. dùng tài khoản Facebook có tên “Quangvu To” đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung sai sự thật về dịch COVID-19 trong Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ). Ngày 14/7, Q. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “TiTi Quyen” đăng tải nội dung bịa đặt, sai sự thật với nội dung ca mắc COVID-19 tại chợ Tân An, quận Ninh Kiều đã chết. Các dòng trạng thái trên mạng xã hội của D. và Q. thu hút nhiều lượt người xem, bình luận, chia sẻ… gây ảnh hưởng tiêu cực, tâm lý hoang mang trong dư luận và xã hội trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ xác nhận, ngày 13/7, quận Bình Thủy không phát sinh ca mắc COVID-19 mới và thành phố Cần Thơ chưa có ca tử vong do mắc COVID-19. Việc Tô Thùy D. và Trương Thị Tú Q. trực tiếp đăng tải bài viết đưa thông tin có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Khu công nghiệp Trà Nóc và chợ Tân An là không có căn cứ, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt hành chính đối với D. và Q. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân trên mạng xã hội Facebook”.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Trương Thị Tú Q. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã mời làm việc với 2 trường hợp Nguyễn Hà Mỹ P. (sinh năm 1990, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) và Phùng Thị Mai T. (sinh năm 1988, trú quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) cùng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Cần Thơ gây hoang mang dư luận xã hội.

Tại cơ quan Công an, cả 2 đều thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ nội dung đăng tải không chính xác và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cảnh cáo, cho 2 đối tượng làm cam kết không tái phạm.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.