Xử phạt 3 trường hợp chiếm đất rừng ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra các quyết định xử phạt 3 trường hợp là Kra Jan Truik (sinh năm 1986); Rơ Glê Sanh Jôl (sinh năm 1987) và Klong Ha Đông (sinh năm 1986) tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Các trường hợp này đã thực hiện hành vi chiếm 3 mảnh đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) trái quy định của pháp luật. Điều đáng nói, tất cả 3 mảnh đất bị chiếm này đều do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý.

Theo Quyết định số 1881/QĐ-XPVPH ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt Klong Ha Đông (trú tại tổ dân phố Đăng Gia Dệt B, thị trấn Lạc Dương) về hành vi chiếm 6.134m2 đất rừng phòng hộ tại khu vực đô thị thuộc lô c, khoảnh 8, tiểu khu 113 B, thị trấn Lạc Dương. Hành vi này được xử lý theo Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-P ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ngoài bị xử phạt hành chính số tiền 100 triệu đồng, Klong Ha Đông bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được Quyết định.

Theo Quyết định số 1879/QĐ-XPVPH ngày 19/7/2021, Kra Jan Truik (trú tại tổ Bon Đưng 2, thị trấn Lạc Dương) bị xử phạt số tiền 55 triệu đồng về hành vi lấn chiếm 2.536m2 đất rừng phòng hộ tại khu vực đô thị thuộc lô a1 và a2, khoảnh 6, tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương. Ngoài ra, Kra Jan Truik bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm trong thời hạn 30 ngày.

Tại Quyết định số 1880/QĐ-XPVH ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng xử phạt Rơ Glê Sanh Jôl ( trú tại thôn 1, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt) số tiền 55 triệu đồng về hành vi chiếm 1.447 m2 đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị thuộc lô a1, khoảnh 15, tiểu khu 112A, thị trấn Lạc Dương. Ngoài số tiền phạt trên, Rơ Glê Sanh Jôl bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được Quyết định này.

Thị trấn Lạc Dương nằm cách trung tâm Thành phố Đà Lạt hơn 10km, trên cao nguyên Langbiang, nóc nhà của Tây Nguyên. Tại đây có Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam. Trong những năm gần đây, do quỹ đất tại thành phố Đà Lạt đã cạn kiệt và tăng giá quá cao, điều kiện tự nhiên và khí hậu của thị trấn này lại tương đồng với thành phố Đà Lạt, nên nhiều người từ các tỉnh thành trong cả nước và ngay tại tỉnh Lâm Đồng đã đổ xô vào thị trấn Lạc Dương để đầu tư đất ở, đất sản xuất. Hiện trạng này đã khiến cho nhiều người dân tại địa phương đã tổ chức phá rừng, chiếm đất để mua bán với số tiền nhiều tỷ đồng/ha, bất chấp việc bị xử phạt vì vi phạm pháp luật…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.