Xử nghiêm vụ bớt xén tiền trẻ em tàn tật

Liên quan đến những thông tin xung quanh vụ việc chiếm dụng tiền tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang đã có Công văn về quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh trong xử lý vụ việc này.
Liên quan đến những thông tin xung quanh vụ việc chiếm dụng tiền tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, ngày 13/12, UBND tỉnh Hà Giang đã có Công văn gửi Thông Tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí về quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh trong xử lý vụ việc này.
Xử nghiêm vụ bớt xén tiền trẻ em tàn tật ảnh 1

Một em bé đang tập phục hồi chức năng tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang. Ảnh: baohagiang.vn

Nội dung Công văn của UBND tỉnh Hà Giang nêu rõ: Ngay sau khi có tin, bài phản ánh vụ việc nêu trên, ngày 12/12, UBND tỉnh Hà Giang đã triệu tập các ngành: công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để nghe các ngành báo cáo vụ việc.Theo đó, UBND tỉnh nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, khiến đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang và các đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định pháp luật, tiến hành xem xét, xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm. Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang sẽ xem xét, đề xuất hình thức, biện pháp xử lý vụ việc và các tổ chức, cá nhân liên quan có sai phạm, theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - công an tỉnh Hà Giang: Trong hai năm 2012 và 2013, ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm; hai cán bộ thuộc cấp là Nguyễn Thị Lan Anh, kế toán và Trịnh Thu Hương, thủ quỹ, đã ăn bớt tiền hỗ trợ (đi lại, ăn uống) cho trẻ khuyết tật trong quá trình khám sàng lọc tại các huyện trong tỉnh, từ vài chục nghìn đến 100.000 đồng/trẻ. Cũng trong năm 2012, khi mua thiết bị, ông Phạm Ngọc Thành cùng bà Nguyễn Thị Lan Anh còn nâng khống giá trị các trang thiết bị y tế để chiếm hưởng số tiền 31.120.000 đồng. Theo cơ quan Cảnh sát Điều tra, đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản, phạm tội có tổ chức với số tiền chi sai và chiếm hưởng số lượng lớn: 181.950.000 đồng. Minh Tâm

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.