Xử lý vụ sử dụng bằng cấp giả trong ngành Y

Tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu ngành Y tế buộc thôi việc đối với những cá nhân sử dụng bằng giả vừa được phát hiện.

Liên quan đến vụ việc tỉnh Thanh Hóa phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng cấp giả hoặc sửa bằng, hiện đang làm việc trong lĩnh vực y tế tại tỉnh Thanh Hóa, trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 26/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền khẳng định: Vụ việc liên quan đến tiêu cực trong việc sử dụng bằng cấp giả phải được xử lý dứt điểm.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây là sự việc tiêu cực nghiêm trọng, đặc biệt việc các cá nhân sử dụng bằng giả đã len lỏi vào các vị trí làm việc trong ngành y tế, tác nghiệp trên cơ thể người bệnh là một việc không thể chấp nhận được. Qua sự việc này, tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao việc ngành Y tế chủ động rà soát, điều tra việc sử dụng bằng cấp trong ngành. Đây là một động thái tích cực, có động cơ tốt, tác động mạnh đến việc đấu tranh với những tiêu cực, sử dụng bằng cấp giả trên địa bàn.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu ngành Y tế buộc thôi việc đối với những cá nhân sử dụng bằng giả vừa được phát hiện. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; sai phạm đến đâu sẽ xử lý dứt điểm đến đấy. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chú trọng hơn đến khâu tuyển dụng nhân sự, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra đối với ngành Y tế của tỉnh.

Trước đó, qua rà soát bằng công nhận trình độ chuyên môn của tất cả cán bộ, nhân viên ở các cơ sở y tế trong tỉnh Thanh Hóa và tiến hành nghiệp vụ thanh tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 18 trường hợp sử dụng bằng giả và 2 trường hợp sửa bằng y sĩ. Các loại bằng chứng nhận trình độ chuyên môn giả gồm: bằng cao đẳng điều dưỡng, bằng trung học điều dưỡng, bằng dược sĩ trung học, bằng y sĩ, bằng cao đẳng tin học, bằng trung cấp tin học và bằng kỹ thuật viên xét nghiệm trung học.


Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.