Xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại công ty Gilimex

Căn cứ vào văn bản, chứng cứ mà các cơ quan chức năng xác định, các bên không chứng minh được bà Tuyết có lỗi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm, vì vậy không được xử phạt hành chính bà Tuyết, công ty phải sớm trả lại số tiền 88,2 triệu đồng đang nợ bà Tuyết.

Ngày 2/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có buổi giám sát tại công ty may hàng gia dụng Gilimex-PPJ (huyện Hải Lăng) về việc xử lý chưa thỏa đáng vụ ngộ độc tập thể tại nhà máy vào tháng 1/2013, theo đơn trình bày của bà Hoàng Thị Tuyết, thường trú tại khóm 6, thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, bà Tuyết mong muốn công ty Gilimex trả lại cho bà 88,2 triệu đồng là tiền thức ăn của công nhân ngày 23/1 mà công ty còn thiếu với mức lãi 3%; yêu cầu công ty bồi thường cho bà và 8 công nhân phải nghỉ việc do công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, bà muốn lấy lại tài sản là dụng cụ nấu ăn để trong công ty.

Đại diện công ty Gilimex cho biết muốn trừ 54 triệu đồng là số tiền chi phí cho các bệnh nhân nhập viện, cũng như tiền thiệt hại do công nhân nhập viện dẫn đến không giao hàng đúng hạn hợp đồng.

Qua quá trình xét xử, nhận thấy các cơ quan chức năng vẫn không tìm ra kết luận chính xác do thức ăn của bà Tuyết mà chỉ suy luận “khả năng do hóa chất” cùng với các chứng cứ khác, Tòa án đã quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bà Tuyết.

Sau khi xem xét đơn từ, chứng cứ hai bên đưa ra, cũng như việc thực hiện của các cơ quan chức năng có liên quan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị kết luận: Căn cứ vào văn bản, chứng cứ mà các cơ quan chức năng xác định, không chứng minh được bà Tuyết có lỗi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm, vì vậy không được xử phạt hành chính bà Tuyết, công ty phải sớm trả lại số tiền 88,2 triệu đồng đang nợ bà Tuyết.

Đoàn đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết thấu đáo vụ việc, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân; phải xem xét lại quá trình thanh lý hợp đồng đã đảm bảo đúng trình tự pháp luật đảm bảo lợi ích người lao động; theo quyết định của Tòa án cũng như thỏa thuận giữa bà Tuyết và công ty, công ty cần tạo điều kiện để bà Tuyết vào thu dọn toàn bộ dụng cụ đang để tại công ty.

Trước đó, chiều 23/1/2013, 115 công nhân Gilimex đã phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Bếp ăn tập thể của bà Hoàng Thị Tuyết  phục vụ cho công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng. Ngày 21/3/2013, công ty Gilimex quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà Tuyết.

Không đồng ý với những quyết định trên, bà Tuyết đã khởi kiện yêu cầu Tòa án tỉnh Quảng Trị giải quyết đề nghị hủy quyết định xử phạt.


Thanh Thủy

Dành cho bạn

CSGT TP Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Tăng cường phòng, chống ma túy trên tuyến giao thông đường thủy

Kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, CSGT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn người làm việc trên phương tiện thủy nhận biết tác hại của ma túy, chấp hành quy định an toàn và chủ động báo tin vi phạm. Các hoạt động được triển khai với cả người dân và doanh nghiệp vận tải.

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Xử phạt người đăng tải sai sự thật về Đại sứ Du lịch Quảng Trị

Ngày 9/10, Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh L.C.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Lao Bảo) do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bà Lại Thị Yến Nhi, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Hà Nội: Khắc phục bất cập trong tổ chức giao thông

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Thực phẩm chức năng, thuốc giả tràn lan trên mạng, khó kiểm soát

Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) và gian lận xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, trong khi kết quả phát hiện, xử lý chưa tương xứng với thực tế. Đáng chú ý, trong quý III/2026, số vụ hàng giả, vi phạm quyền SHTT bị phát hiện tăng tới 180,69%.