Xử lý trường hợp ở Hà Nội đốt pháo trái phép đêm Giao thừa

Khoảng 0 giờ 17 phút ngày 17/2 (tức rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ), trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán, Tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã phát hiện một trường hợp đốt pháo trái phép tại khu vực ngõ 1092 đường Quang Trung.
Chú thích ảnh
Anh N. D.T cùng xác pháo thu giữ tại trụ sở Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội). Ảnh: TTXVN phát.

Theo đó, trong khi làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực trên có tiếng nổ nghi là pháo. Tổ công tác đã nhanh chóng kiểm tra, xác định người thực hiện hành vi là anh N.D.T (sinh năm 1970, trú tại địa phương).

Tại hiện trường, cơ quan Công an ghi nhận loại pháo được sử dụng là pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất. Đây là loại pháo không được phép mua bán, tàng trữ và sử dụng theo quy định hiện hành.

Làm việc với Công an phường, anh N.D.T khai nhận đã đặt mua một hộp pháo hoa (kích thước 18cm x 18cm x 12cm) trên mạng xã hội từ khoảng 2 năm trước và cất giấu tại nhà. Đến thời điểm Giao thừa năm 2026, anh T. mang ra đốt thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Công an phường Yên Nghĩa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an phường Yên Nghĩa cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu dân cư, ngõ xóm, kiên quyết phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến pháo.

Theo quy định của pháp luật, người dân chỉ được sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, kinh doanh tại các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép và phải bảo đảm đúng điều kiện, mục đích sử dụng. Các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa không rõ nguồn gốc, không do đơn vị được phép sản xuất đều là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cũng đã khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo không rõ nguồn gốc, đặc biệt là pháo được rao bán trên mạng xã hội; chỉ sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, mua tại các cơ sở được cấp phép; tuyệt đối không đốt pháo nổ trong đêm Giao thừa và các dịp lễ, Tết.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến pháo để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Việc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội mà còn giữ gìn không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn cho mỗi gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.