Xử lý tình trạng lấn chiếm sân chơi khu tập thể Thành Công

Phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) có khoảng 80 nhà tập thể, chung cư cũ, lâu nay, tình trạng lấn chiếm sân chơi tập thể thường xuyên xảy ra, khiến chính quyền địa phương phải ban hành kế hoạch duy trì lực lượng chốt trực chống tái lấn chiếm.

"Mạnh ai nấy chiếm"

Những năm gần đây, các sân chơi tập thể tại phường Thành Công được quan tâm, cải tạo khang trang, lắp đặt máy tập thể dục để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Tuy nhiên, các sân chơi này hiện nay thường xuyên bị một số cá nhân chiếm dụng làm nơi kinh doanh, trông xe, bán hàng ăn uống… trong khi người dân, nhất là trẻ em trong khu vực không có nơi để sinh hoạt, vui chơi.

Đơn cử, tại sân chơi chung nhà A4 - A5 tập thể Thành Công, người dân phải len lỏi qua nhiều hàng xe máy mới có thể sử dụng các máy tập thể dục, thậm chí không thể sử dụng vì các máy tập bị biến thành giá phơi quần áo, chăn chiếu… của một số hộ dân. Vào các giờ trưa, chiều tối, sân chơi lại bị hàng quán chiếm dụng, bày bàn ghế, biển hiệu để kinh doanh… Tình trạng này không chỉ gây cản trở việc vui chơi, giải trí của người dân, mà còn gây mất trật tự, mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Chú thích ảnh
Sân chơi nhà A4 - A5 tập thể Thành Công lộn xộn.

Cư dân nhà A4 tập thể Thành Công chia sẻ: “Sân chơi tập thể công cộng dành cho mọi người tập thể dục, vui chơi, nhưng hiện nay lại bị một số cá nhân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, có người dựng cả lều lán, kê bàn ghế đá, cây cảnh ra sân chơi, biến sân chơi chung thành sân nhà. Tình trạng lấn chiếm sân chơi diễn ra thường xuyên, làm mất đi không gian công cộng vốn đã chật hẹp của người dân”.

Bà Chu Thị Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư số 5, phường Thành Công cho biết: “Việc lấn chiếm sân chơi tập thể đã diễn ra từ lâu, chính quyền có ra quân xử lý, nhưng một số hộ dân thiếu ý thức vẫn tái lấn chiếm, gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị chung của phường. Hàng tháng, tổ dân cư đều giao ban, báo cáo chi tiết từng địa chỉ, từng hộ dân thường xuyên lấn chiếm sân chơi để chính quyền tiếp thu và xử lý”.

Tương tự, sân chơi nhà E2 - E7 tập thể Thành Công cũng thường xuyên bị hàng quán lấn chiếm. Trong khung giờ từ 17 - 22 giờ hàng ngày, sân chơi bị quán bia lấn chiếm để bày bàn ghế, phục vụ khách hàng ăn uống. “Ngoài máy tập thể dục cho người lớn, sân chơi nhà E2 còn có nhiều thiết bị vui chơi cho trẻ em như cầu trượt, xích đu, bập bênh, mâm xoay... Các cháu đi học cả ngày, chiều về còn chút thời gian xuống sân chơi, nhưng đều e ngại vì hàng quán lấn chiếm hết chỗ chơi…”, cư dân nhà E2 tập thể Thành Công phản ánh.

Tăng cường xử lý vi phạm, chống tái lấn chiếm

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Lê Quốc Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết: “Phường có gần 80 tập thể, chung cư cũ, tình trạng lấn chiếm các sân chơi tập thể đã diễn ra từ lâu. Ban Chỉ đạo 197 phường thường xuyên ra quân, xử lý hành vi lấn chiếm sân chơi, nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, các hộ lại tái lấn chiếm. Đối với các sân chơi có nhiều vi phạm, phường đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng xử lý, duy trì chốt trực chống tái lấn chiếm”.

Theo lãnh đạo phường Thành Công, sân chơi A4 - A5 chỉ có 3 mặt được xây tường bao còn 1 mặt tiếp giáp với dãy nhà A4 không có tường rào, các hộ tầng 1 đều kinh doanh hoặc cho thuê để kinh doanh, vi phạm chủ yếu là lấn chiếm sân chung để bày bàn ghế, căng ô dù bán hàng. Sân chơi nhà E2 - E7 chỉ có 1 mặt được xây tường bao còn 1 mặt tiếp giáp với dãy nhà E7 không có tường rào, các hộ cũng lấn chiếm sân chung, căng bạt, bàn ghế bán hàng ăn uống, để cây cảnh, vật dụng sinh hoạt…

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vẩy, giải tỏa điểm trông giữ xe không phép, lấn chiếm sân chơi tập thể.

“Hiện nay, UBND phường Thành Công đã ban hành kế hoạch giải quyết, duy trì trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực sân nhà A4 – A5, E2 – E7. Ban Chỉ đạo 197 phường huy động các lực lượng chính trị xã hội, cán bộ địa bàn dân cư, tổ dân phố ra quân để xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại sân chơi chung. Hàng ngày Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố, tổ an ninh trật tự, các đoàn thể chính trị xã hội địa bàn chốt trực, tuần tra nhắc nhở chống tái lấn chiếm vào các khung giờ cao điểm và phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm”, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công, Nguyễn Lê Quốc Toản cho biết.

Theo Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công, từ đầu tháng 8/2024, Ban Chỉ đạo 197 phường đã liên tục ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm sân chơi tập thể. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ các mái che, mái vẩy, ô dù... và vận động các hộ kinh doanh thu dọn bàn ghế, biển bảng lấn chiếm sân chơi tập thể; đồng thời, kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm nhiều lần.

Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.