Xử lý sớm bất cập trong điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Ngày 29/12, tại thành phố Hải Dương, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, đơn vị quản lý, khai thác và vận hành hệ thống Bắc Hưng Hải (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục phó Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị. 

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục phó Cục Thủy lợi nhận định, mặc dù gặp nhiều khó khăn như được cấp kinh phí muộn, thời tiết không thuận lợi, hạn hán xảy ra nhưng Công ty Bắc Hưng Hải vẫn làm tốt khâu phòng, chống vi phạm, bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời phát hiện vi phạm mới và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý sớm để điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải hoạt động hiệu quả. 

Năm 2024, ông Nguyễn Hồng Khanh đề nghị Công ty Bắc Hưng Hải xây dựng chủ đề chính về hoạt động chuyên môn. Hiện chất lượng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải đang ô nhiễm nên ông Khanh đề nghị Công ty cần sớm có phương án khắc phục; kịp thời xử lý ở những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố, vùng dễ bị xâm nhập mặn; cần kịp thời tham mưu cho Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương để xử lý bất cập trong hệ thống; đồng thời, tăng cường quản lý công trình thuỷ lợi; quy trách nhiệm trong việc thẩm định, quản lý, giám sát việc cấp phép và thực hiện các hoạt động đã được cấp phép liên quan đến hệ thống.

Cùng đó, Công ty Bắc Hưng Hải cũng xây dựng chiến lược phát triển bám sát quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp với tư vấn, chính quyền địa phương làm rõ phạm vi bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi và sớm đề nghị địa phương ra quyết định giao đất cho công ty cũng như làm rõ phạm vi bờ kênh với đường giao thông. Đặc biệt, Công ty Bắc Hưng Hải sớm xây dựng và thể chế hóa chế độ theo quy định để đảm bảo, nâng cao đời sống cho công nhân, người lao động và tạo công bằng, tăng cường hiệu quả hoạt động của đơn vị. 

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Tiến Dũng Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Dũng Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: Công ty tích cực, chủ động xây dựng chính quyền, chính sách pháp luật, quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định; nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động với nhiều lợi ích cao hơn cho người lao động...

Theo ông Trịnh Thế Trường, Giám đốc Công ty Bắc Hưng Hải khẳng định, năm 2023, đơn vị được Chính phủ chọn làm điểm trong triển khai giải pháp để khắc phục và chống ô nhiễm nguồn nước. Hiện Công ty đang xây dựng Trạm bơm dã chiến tại Xuân Quan để xử lý kịp thời khi hệ thống thiếu nước.

Năm 2023, Công ty đã được tăng cường thêm nguồn lực để tiếp tục nạo vét, giải quyết một số bất cập trong hệ thống Bắc Hưng Hải với tổng diện tích tưới tạo nguồn trên 139.350 ha; tổng diện tích tiêu lưu vực là 120.878 ha. Trong năm, đơn vị đã phát hiện 140 vụ vi phạm công trình, giảm 164 vụ so với năm 2022; trong đó xử lý, giải tỏa được 64 vụ tăng 11 vụ so với năm 2022. Ngoài ra, Công ty đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho công trình trọng điểm; chủ động bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra bờ kênh kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố ngay từ giờ đầu, đảm bảo giữ vững an toàn công trình.

Sang năm 2024, Công ty chú trọng điều hành tưới tiêu phục vụ sản xuất, đặc biệt lấy đổ ải vụ Chiêm Xuân; tổ chức tốt việc thanh thải bèo rác và duy tu làm sạch lòng kênh, bờ kênh; kiểm tra công trình trước và sau lũ năm 2024 theo quy định để kịp thời phát hiện sự cố nhằm khắc phục, sửa chữa kịp thời, đảm bảo công trình hoạt động bình thường trong mọi tình huống xẩy ra. Đồng thời, tuyên truyền Luật Thủy lợi và ký cam kết với các địa phương không vi phạm công trình.

Cùng với việc tiếp tục lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống đo độ mở cửa cống, máy đo mực nước, lượng mưa tại tất cả các công trình, Công ty còn duy trì và cập nhật app "Quản lý vi phạm công trình thủy lợi", cập nhật các thông tin ô nhiễm, vi phạm trên bản đồ Google BHH phục vụ công tác quản lý…; sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải giai đoạn 2 để chủ động cấp tưới cho khoảng 110.000 ha và tiêu thoát nước cho khoảng 192.045 ha đất canh tác, cải thiện môi trường nước cho  hệ thống.

Hiện Công ty Bắc Hưng Hải đang quản lý 232,68 km kênh trục chính và 491 km bờ kênh chính, có nhiệm vụ đảm bảo tưới cho 110.000 ha đất canh tác lúa màu và cây công nghiệp; tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thuỷ sản, diện tích 12.000 ha. Hệ thống Bắc Hưng Hải còn tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho hơn 3 triệu người dân và các khu công nghiệp tập trung, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong vùng, diện tích khoảng 4.300 ha. Cùng đó, đảm nhiệm tiêu nước, chống ngập úng cho diện tích phía trong đê là 192.045 ha, bảo vệ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và các cơ sở kinh tế khác ở các địa phương thuộc 4 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Bắc Hưng Hải.

Tại hội nghị, Công ty Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.