Xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng là nhiệm vụ cấp bách 2013

Tại Hội thảo khoa học đánh giá toàn cảnh hoạt động ngân hàng năm 2012 và khuyến nghị cho năm 2013 do Học viện Ngân hàng tổ chức diễn ra ngày 25/12, vấn đề xử lý nợ xấu, sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống… được xác định là những nhiệm vụ cấp bách được đặt ra cho ngành ngân hàng trong năm 2013.

Tại Hội thảo khoa học đánh giá bức tranh toàn cảnh hoạt động ngân hàng năm 2012 và khuyến nghị cho năm 2013 do Học viện Ngân hàng tổ chức diễn ra ngày 25/12, vấn đề xử lý nợ xấu, sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống… được xác định là những nhiệm vụ cấp bách được đặt ra cho ngành ngân hàng trong năm 2013.


Trong năm 2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Gần đây nhất là đợt giảm lãi suất kể từ ngày 24/12, ngay sau đó, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt hạ lãi suất huy động ngắn hạn từ 9% xuống còn 8% như: Ngân hàng Đại dương, Ngân hàng kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...


Ông Nguyễn Đức Trung, Viện phó Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng ( Học viện Ngân hàng) cho rằng, khoảng 80% tổng số nợ xấu đang có tài sản đảm bảo thì có tới 57% được đảm bảo bằng bất động sản. Đại diện Học viện Ngân hàng đã đưa ra 3 kịch bản để giải quyết vấn đề nợ xấu. Theo đó, kịch bản một: Nếu nền kinh tế phục hồi nhanh, việc xử lý tài sản đảm bảo trở nên nhanh chóng; kịch bản hai là nền kinh tế được phục hồi dần dần thì mức độ thu hồi giá trị tài sản đảm bảo đạt mức trung bình hòa vốn khoảng 50%; kịch bản thứ ba, khi nền kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng suy thoái, việc phát mại tài sản đảm bảo vô cùng khó khăn. Theo ông Trung, việc thanh lý mạnh các tài sản thế chấp này sẽ tiếp tục khiến giá bất động sản và tài sản khác giảm sâu thêm, khi đó, mức độ thu hồi giá trị tài sản đảm bảo sẽ vào khoảng 30%.


Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, cố vấn cao cấp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam- BIDV, tốc độ tăng nợ xấu năm 2012 đã ở mức kỷ lục. Về lợi nhuận, năm nay đa số các ngân hàng giảm 30- 60% và nếu tính sâu hơn, một số ngân hàng nhỏ nợ quá hạn 40% thì không còn lợi nhuận. Vì vậy, 2013 sẽ là năm của xử lý nợ xấu, tiếp tục tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và ngân hàng, thanh lọc hệ thống.


Minh Phương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.