Xử lý nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, sản xuất và buôn bán hàng giả

Sáng 4/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh, thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
2/4 đối tượng (từ trái sang) gồm: Nguyễn Thanh Trường, Lê Hoàng Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 2004), Trần Thanh Sang (sinh năm 2000), Nguyễn Lệ Nguyên (sinh năm 2000) và Lê Hoàng Giang (sinh năm 2003).

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 19/1/2026, nhóm đối tượng Nguyễn Thanh Trường, Trần Thanh Sang, Nguyễn Lệ Nguyên và Lê Hoàng Giang đã đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh, thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức. Nhóm đối tượng trên đã trộm cắp 40 điện thoại di động các loại, 152 sim điện thoại chưa qua sử dụng và 1 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an xã Mỹ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Qua trao đổi nghiệp vụ với Công an các địa phương trong khu vực, lực lượng chức năng xác định, nhóm nghi phạm gồm 4 đối tượng cư trú tại tỉnh Đồng Tháp nên đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức vây bắt.

Chú thích ảnh
2/4 đối tượng (từ trái sang) gồm: Trần Thanh Sang, Nguyễn Lệ Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Mỹ Đức.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng rủ nhau đi tìm tài sản để trộm cắp; khi phát hiện cửa hàng không có người trông coi, nhóm phân công cảnh giới, đột nhập lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát, mang đi bán tại nhiều nơi để chia nhau tiêu xài cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra do nhóm này liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản khác xảy ra trước đó trên địa bàn Đồng Tháp.

Khởi tố đối tượng sản xuất hàng trăm tấn lúa giống giả

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

Chú thích ảnh
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng”. Ảnh: TTXVN phát

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Huy Vũ là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư nông nghiệp Á Châu, địa chỉ tại xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, kho sản xuất tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Công ty của Vũ không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép sản xuất lúa giống, không có vùng trồng nguyên liệu lúa giống nhưng vì ham lợi, Vũ đã chỉ đạo nhân viên Công ty thu mua các loại lúa nguyên liệu, lúa thương phẩm, không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường với giá rẻ.

Sau đó, mang về kho để sản xuất, đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa nổi tiếng như, ST24, ST25, ĐT8, OM18… rồi xuất bán cho các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 14.000 đồng đến 23.000 đồng/kg tùy loại, thương hiệu.

Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Chú thích ảnh
Kho sản xuất lúa giống giả của Nguyễn Huy Vũ (trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: TTXVN phát

Khám xét kho sản xuất của Vũ và các đại lý thu mua, lực lượng Công an thu giữ 781 bao lúa giống giả loại ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ nhiều phương tiện máy móc, dấu đóng các loại lúa cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, chỉ trong năm 2025, Công ty của Vũ sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan.

Thanh Sang - Nguyên Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999).

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.