Xử lý nhóm đối tượng báo chốt, địa điểm làm nhiệm vụ của CSGT

Ngày 7/5, Công an huyện Sơn Động (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết đã xử lý nhóm đối tượng có hành vi báo chốt, địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông vi phạm quy định tại điểm e khoản 3 điều 102, NĐ15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.
Chú thích ảnh
Hội nhóm chat messenger của Facebook “Taxi Lương Sơn”. Ảnh: conganbacgiang.gov.vn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Sơn Động phát hiện một hội nhóm chat messenger của Facebook “Taxi Lương Sơn” có hành vi báo chốt, địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Công an huyện Sơn Động tiến hành làm việc với V.V.P (sinh năm 1984 trú tại thôn Chào, xã Vĩnh An, Sơn Động, Bắc Giang), L.V.T (sinh năm  1988 trú tại Tổ dân phố số 4, thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang) cùng là quản trị viên và H.Đ.D (sinh năm 1980 trú tại thôn Vá, xã An Bá, Sơn Động, Bắc Giang) là thành viên tham gia nhiệt tình của nhóm “Taxi Lương Sơn”.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nhóm chat được thành lập từ năm 2020, thời gian đầu các thành viên nhằm mục đích giao lưu, trao đổi khách hàng. Từ giữa năm 2023, khi lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là đo nồng độ cồn, nhiều thành viên trong nhóm tham gia báo chốt đo nồng cồn, địa điểm đang làm nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông nhằm mục đích tránh chốt, tránh việc bị xử lý vi phạm. Việc thông báo chốt trên nhóm được tiến hành dạng ghi âm, tin nhắn và hình ảnh.

Hiện, Công an huyện Sơn Động đang củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DL (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.