Xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ Sêrêpốk, huyện Đam Rông

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đam Rông khẩn trương điều tra, xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực rừng phòng hộ Sêrêpốk, tiểu khu 74 (xã Đạ Long, huyện Đam Rông), trong đó phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc, để xảy ra vi phạm nêu trên.

Đây là vụ phá rừng đã được Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện trong ngày 30/11 và ngày 1/12/2019. Trước đó, vào đêm 30/11, kiểm tra tại tiểu khu 74, thuộc địa phận xã Đạ Long sau khi có thông tin phản ánh, lực lượng kiểm lâm địa phương đã bắt quả tang Phạm Xuân Bắc (sinh năm 1984, trú thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương) vận chuyển gần 2m3 gỗ bằng máy cày. Trên xe còn có Nguyễn Thái Linh ( sinh năm 1985, trú tại xã Tân Thanh, huyện Krông Nô, Đắk Lắk) ngồi cùng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 17 lóng gỗ, tổng khối lượng khoảng 14,2 m3. Kiểm tra mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 30,3 m3 gỗ khai thác trái phép tại các khu vực khác cũng thuộc tiểu khu 74, xã Đạ Long.

Theo văn bản số 8087/UBND- LN của UBND tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối với vụ khai thác rừng, vận chuyện lâm sản trái pháp luật tại tiểu khu 74, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý; chỉ đạo xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan do để xảy ra vụ vi phạm trên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương điều tra, xử lý dứt điểm vụ vi phạm trên; tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân là các chủ xưởng, cơ sở mộc trên địa bàn có hành vi mua bán, chế biến, sử dụng nguồn gỗ bất hợp pháp.

UBND huyện Đam Rông và Công an tỉnh kiên quyết xử lý đối với các tập thể, cá nhân chậm trễ, không quyết liệt trong việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng nổi cộm trên địa bàn trong thời gian vừa qua…  

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.